Đại Từ, Thái Nguyên: Tiểu thương cơ bản đồng thuận và sẵn sàng kinh doanh trong chợ mới

(PLO) - Theo kế hoạch ngày 8/11 chợ Trung tâm Đại Từ (thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) sẽ chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Chợ mới được xây dựng khang trang, hiện đại không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân mà còn làm thay đổi diện mạo kinh tế, tạo điểm nhấn, từng bước hoàn thiện các tiêu chí, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cấp thị trấn Hùng Sơn lên đô thị loại IV.
Chợ trung tâm Đại Từ
Chợ trung tâm Đại Từ

Chợ trung tâm huyện Đại Từ được khởi công xây dựng từ cuối năm 2016 tại khu dân cư số 1 thị trấn Hùng Sơn, với diện tích 14.670m2 do Công ty Cổ phần đầu tư chợ Trung tâm Đại Từ thực hiện và được xây dựng hiện đại, khang trang theo kiến trúc hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy... gồm các hạng mục: Nhà đình chợ, khu ki ốt bán hàng, đường giao thông trong chợ, 8 cổng ra vào, khu vệ sinh, hệ thống điện, nước, các phân khu nhà phố chợ, đặc biệt là hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, camera an ninh 24/24h...

Quy mô nhà chợ chính trên 500 điểm kinh doanh được phân khu theo các nhóm mặt hàng như: Công nghệ phẩm, thủ công mỹ nghệ, may mặc, mỹ phẩm, tạp hóa, văn phòng phẩm, thực phẩm…

Trước khi tổ chức di dời kinh doanh từ chợ cũ, nơi đã gắn bó kinh doanh với bà con tiểu thương trong 20 năm qua đến chợ mới, một số tiểu thương đã có ý kiến cho rằng mức giá cho thuê các sạp hàng còn cao. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền địa phương giải đáp các ý kiến, thắc mắc và tuyên truyền… Theo đó, các tiểu thương đã đồng thuận và ủng hộ việc chuyển sang kinh doanh tại chợ mới. 

“Chợ mới khang trang hiện đại, đủ tiêu chuẩn của chợ loại I, nhưng vẫn thực hiện các hạn mức chợ loại II để xác định thu phí thuê mặt bằng điểm bán hàng. Điều đó thể hiện sự nỗ lực, thiện chí của doanh nghiệp đã nhận được sự đồng thuận của bà con tiểu thương”, ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn cho biết. 

Nói về việc đầu tư xây dựng chợ trung tâm huyện Đại Từ - ông Nguyễn Nam Tiến cho biết: Nhu cầu xây dựng chợ trung tâm mới xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương. Về chủ trương, thị trấn Hùng Sơn đang trong giai đoạn nâng cấp lên đô thị loại 4, phát triển đô thị trên cơ sở Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 23 và Nghị quyết Đảng bộ thị trấn Hùng Sơn lần thứ nhất là nhiệm vụ quan trọng.

Việc phát triển đô thị đã tạo diện mạo mới cho bộ mặt thị trấn Hùng Sơn, nhất là khu vực chợ trung tâm. Do đó, việc chấm dứt hoạt động kinh doanh tại chợ trung tâm cũ để chuyển hoạt động kinh doanh vào chợ trung tâm mới mới là phù hợp với nguyện vọng của đa số người dân trên địa bàn, các tiểu thương buôn bán trong chợ, đúng với các quy hoạch được duyệt và chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Được biết, chợ cũ đã xây dựng và đưa vào hoạt động hơn 20 năm đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng gây khó khăn cho việc buôn bán của tiểu thương, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thoát nước và vệ sinh môi trường không đảm bảo. Khu bán hàng tươi sống nằm ngay ven suối, lấn chiếm lòng suối Gò Son, rác thải, nước thải xả thẳng xuống suối, làm mất vệ sinh cho khu hạ lưu, ảnh hưởng đời sống nhân dân. Thêm vào đó, do dân số ngày càng tăng, nhu cầu mua bán nhiều nên số người đến họp chợ cũng tăng theo, lại nằm tại vị trí trung tâm huyện, nơi tập trung đông dân cư và sát quốc lộ 37 với mật độ phương tiện giao thông qua lại nhiều, gây mất an toàn giao thông…

Nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc chuyển sang vị trí mới, chính quyền địa phương và chủ đầu tư đã có phương án hỗ trợ: Đối với các hộ chuyển vào chợ mới hoạt động đúng thời gian quy định thì được miễn một tháng (từ ngày 01/11/2017 đến hết ngày 30/11/2017) tiền sử dụng dịch vụ tiện ích bán hàng; hỗ trợ các khoản dịch vụ khác như vệ sinh môi trường, điện, nước. Cùng với đó, bà con tiểu thương còn sẽ được miễn giảm thuế trong 2 tháng.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng sẽ hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng thuê ki ốt năm đầu tiên đối với các hộ kinh doanh thuộc đối tượng người cao tuổi, đồng thời hỗ trợ lắp cửa cuốn đối với các hộ có hợp đồng kinh doanh tại chợ từ 5 năm trở lên. Hiện nay, chợ mới đã có tổng số trên 300 hộ kinh ở chợ cũ đăng ký chuyển sang kinh doanh tại chợ mới với trên 550 ki ốt trong tổng số 583 ki ốt được thiết kế tại chợ.

Chuẩn bị cho ngày khai trương sắp tới với những quầy hàng được thiết kế sạch, đẹp, ngăn nắp, chị Phùng Thị Hà, tiểu thương kinh doanh chăn đệm và đồ gia dụng cho biết: “Chợ mới xây dựng thoáng đãng, khang trang, sạch đẹp, hệ thống đường điện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy đầy đủ và cửa khóa an toàn khiến tiểu thương chúng tôi ai cũng vui vì chợ cũ thiếu an toàn, quy củ và không đáp ứng được nhu cầu phát triển, mở mang kinh doanh lâu  dài. Hiện tôi đã thuê ở đây 2 gian hàng để kinh doanh”. 

Đọc thêm