Để hiểu đúng và không bị lừa ở thị trường ngoại hối Forex

(PLVN) - Đầu tư ngoại hối là một “nghề” hóc búa, đặc biệt cực kì khó khăn với người mới bắt đầu. Tại Việt Nam, hễ nhắc đến Forex, dù chưa hiểu rõ thực hư nhưng câu cửa miệng của nhiều người luôn là: “Forex lừa đảo” hay “Forex là đa cấp”, “Forex là cờ bạc”. Forex luôn luôn xấu trong mắt những ai chưa hiểu rõ về nó. Đó là lý do nếu có quan tâm, nhiều người cũng không có can đảm tham gia. Vậy sự thật Forex là gì?
Để hiểu đúng và không bị lừa ở thị trường ngoại hối Forex

Bản chất và biến tướng 

Vài năm trở lại đây, Forex (thị trường ngoại hối) đang trên đà phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Trên các trang mạng xã hội, dễ thấy các hội nhóm về Forex ra đời liên tục. Các bài viết, các khóa học về chủ đề này luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ những “trader” nói riêng và các cư dân mạng, các newbie cảm thấy hứng thú với thị trường này nói chung.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, liệu thật sự Forex có phải một hình thức lừa đảo, hay “đa cấp thời 4.0” hay không? Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin và quan điểm về thị trường này.

Forex hay còn gọi là Foreign Exchange (FX), chỉ thị trường đầu tư/giao dịch ngoại hối hay giao dịch tiền tệ. Khởi điểm của Thị trường Forex vào năm 1976 nhằm đáp ứng nhu cầu luân chuyển tiền tệ tự do giữa các quốc gia với nhau. Các thành viên chính trong thị trường này thường là các ngân hàng, công ty tài chính lớn. Họ thực hiện các giao dịch liên quan đến mua bán, trao đổi 1 loại hàng hóa đặc biệt, đó là tiền. 

Trên thế giới, Forex là thị trường lưu thông tiền tệ lên đến hàng nghìn tỷ USD. Vì vậy, không một tổ chức hay cá nhân nào có khả năng thao túng thị trường này.

Hiểu một cách đơn giản, việc giao dịch Forex là trao đổi một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác, mua những cặp tiền tệ có khả năng tăng và bán những cặp tiền tệ có khả năng giảm để kiếm lời nhờ vào chênh lệch của tỷ giá thay đổi. Tỷ giá trao đổi luôn luôn dao động nên các “nhà đầu tư” luôn có khả năng thu được lợi nhuận. Về cơ bản thì Forex tương tự các kênh đầu tư tài chính khác như chứng khoán, dầu, vàng, bitcoin,.. chỉ khác về hình thức giao dịch.

Forex là một thị trường tài chính, chứ không phải đa cấp

Ngày nay, nhiều nước trên thế giới đã cho phép các công ty giao dịch trung gian tham gia thị trường, do đó, đối tượng tham gia ngày càng được mở rộng.  Hơn nữa, lợi nhuận mà Forex mang lại rất lớn, thế nên chuyện lừa đảo trong thị trường ngoại hối cũng xảy ra như cơm bữa, đến nỗi Forex luôn đi cùng với “lừa đảo”, “đa cấp”. Tuy nhiên, bản chất Forex hay crypto không lừa đảo chúng ta, mà chỉ có những kẻ lợi dụng chúng để lừa đảo người khác.

Bản thân Forex là một hoạt động đầu tư tiền tệ lành mạnh và không mang tính lừa đảo. 

 

Đa phần các giao dịch ngoại hối hiện nay đều được thực hiện trực tuyến, nên các cá nhân/đơn vị có thể dễ dàng thông qua công nghệ để tiếp cận nhà đầu tư Forex nhằm lừa đảo và trục lợi.  Đầu tư vào Forex cũng có thể được xem như một nghề. Với bất cứ nghề nào cũng vậy, bạn cần phải có kiến thức và kỹ năng cần thiết, phải mất thời gian, công sức và cả tiền bạc để đổi lấy kinh nghiệm thì dần dần mới có thể kiếm tiền. 

Thậm chí rất nhiều người cho rằng “Chơi Forex là cờ bạc” – điều này thật ra không phải hoàn toàn sai nếu bạn là người chơi không có kiến thức. Để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp (Trader) và kiếm được tiền khi đầu tư Forex không hề đơn giản, nó đòi hỏi bạn phải có kỹ năng về phân tích biểu đồ, hiểu biết về thị trường tài chính, phân tích tình hình chính trị,.. tất cả những yếu tố có tác động đến thị trường tiền tệ. Còn nếu bạn chỉ chơi hoàn toàn dựa vào cảm xúc cá nhân thì đương nhiên việc đầu tư không khác gì “đánh bạc”.

Và cũng vậy mà nhiều nhà đầu tư mù quáng, thiếu kiến thức và hẳn nhiên sẽ “thất bại”, nhiều người đâm ra “cay cú” và gán cho thị trường này một hình ảnh xấu, do xui và đen trong một canh bạc đỏ đen.

Cũng có người nhận thức sai lầm khi đánh đồng Forex là đa cấp. Cần hiểu rằng, đa cấp chính là hình thức bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng theo mạng lưới phân tầng. Nhà phân phối và bán hàng sẽ được nhận hoa hồng từ doanh thu của chính mình và những người họ bảo trợ. Điều này hoàn toàn chứng minh rằng ngoại hối và đa cấp là hai khái niệm giao thương hoàn toàn khác nhau. Điểm khác biệt lớn nhất chính là với ngoại hối, không ai có thể thao túng được sản phẩm giao dịch của nhà đầu tư. 

Đối với đa cấp, sẽ không ai thực sự nắm bắt được giá trị của sản phẩm trừ nhân viên tư vấn. Và sản phẩm có được bán với giá trị thật hay không sẽ hoàn toàn dựa vào khả năng thuyết phục khách hàng của nhân viên tư vấn trực tiếp.

Đầu tư Forex ở Việt Nam có vi phạm pháp luật?

Đối với nhiều quốc gia phát triển khác trên thế giới, hoạt động giao dịch trong thị trường Forex khá sôi động với các công ty môi giới. Các sàn giao dịch trung gian đều được cấp giấy phép hoạt động bởi các cơ quan chức năng. Để an tâm giao dịch Forex mà không lo vấn đề vi phạm pháp luật thì điều quan trọng nhất là lựa chọn cho mình một nhà đồng hành giao dịch Forex uy tín, được cấp phép hợp pháp ở các quốc gia cho phép giao dịch Forex. 

Thị trường Forex ở Việt Nam ngày càng phát triển, tuy pháp luật Việt Nam không cấm đầu tư Forex nhưng nếu bạn thực hiện giao dịch qua công ty môi giới “được cấp phép tại Việt Nam” thì đó là phạm luật, do Việt Nam không cho phép bất kỳ cá nhân hay công ty, tổ chức nào tự mở sàn trung gian tại nước ta. 

Các sàn giao dịch đang hoạt động hiện nay đều chỉ có giấy phép được công nhận ở các thị trường nước ngoài. Vì thế, để yên tâm đầu tư, bạn nên tìm đến các công ty môi giới quốc tế uy tín, được các tổ chức có thẩm quyền cấp phép.

Cách tốt nhất để tránh bị lừa đảo khi chơi Forex hay bất cứ hình thức đầu tư nào là dành thời gian tìm hiểu. Không nên vội vàng quyết định, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ những gì bạn đang làm. Tìm một nhà môi giới forex đáng tin cậy hay một người thầy forex để theo học là việc không hề dễ dàng, hãy đầu tư thời gian của bạn vào việc tìm hiểu, bồi dưỡng kiến thức để việc đầu tư có hiệu quả lâu dài.

Bước đầu tiên khi bắt gặp một nhà môi giới hay người bán khóa học, hệ thống giao dịch…hay bất cứ thứ gì khác liên quan đến Forex. Hãy tìm kiếm tên của họ trên google và tìm kiếm các đánh giá. Ví dụ bạn có thể truy cập diễn đàn forex để xem bình luận về sàn. Bạn cũng có thể tự trải nghiệm các sàn để có cái nhìn thực tế, vì một số sàn forex uy tín vẫn phải nhận nhiều lời phàn nàn từ khách hàng (nhiều trường hợp là bình luận từ các tài khoản ẩn danh thuộc phía đối thủ của họ)

Cuối cùng, để tránh bị rơi vào hoạt động Forex lừa đảo, các nhà đầu tư mới tham gia thị trường cần lưu ý rằng, phải dành thời gian tìm hiểu rõ về các sàn giao dịch mình chuẩn bị tham gia.  Phải cảnh giác với những tô vẽ về lợi nhuận, và đặc biệt cảnh giác với những lời quảng cáo về các phần mềm “công thức bí mật”…

Đọc thêm