Dịch bệnh COVID-19 lây lan, Fed giảm lãi suất về gần 0%, thị trường vẫn hoảng loạn

(PLVN) - Tác động của dịch COVID-19 sẽ "ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong thời gian tới và gây rủi ro cho triển vọng kinh tế" nên Fed đã giảm lãi suất xuống biên độ mục tiêu từ 0% đến 0,25%, nhưng vẫn không làm giảm nỗi lo của nhà đầu tư. 
Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: REUTERS.
Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: REUTERS.

Ngày 15/3, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo cắt giảm lãi suất lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 2 tuần nhằm giúp thúc đẩy nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lây lan trên toàn nước Mỹ.

Fed cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản vào Chủ nhật xuống phạm vi mục tiêu từ 0% đến 0,25%, cho biết sẽ mở rộng bảng cân đối kế toán của mình ít nhất 700 tỷ đô la trong những tuần tới.

Hôm 3/3, Fed đã bất ngờ giảm lãi suất khẩn cấp đến 0,5 điểm %, đánh dấu đợt giảm mạnh nhất kể từ lần giảm 0,75 điểm % hồi tháng 12/2018.

Đây là lần đầu tiên Fed quyết định giảm lãi suất không phải sau cuộc họp chính thức thường xuyên của FOMC kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và là lần giảm "khẩn cấp" thứ 5 trong vòng 50 năm qua của ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới, vốn có lịch sử hình thành chưa đầy 110 năm.

Trong khi các ngân hàng trung ương cũng đang cung cấp thanh khoản bổ sung cho các hệ thống tài chính, trên thị trường tiền tệ, đồng đô la giảm 1,7% so với đồng yên Nhật xuống 106,01, trong khi đồng euro tăng 0,5% lên 1,1168 đô la.

Đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro đã giảm 0,25% xuống còn 0,6182 đô la trong khi đồng đô la New Zealand giảm 0,1% xuống còn 0,6048 đô la. Giá dầu giảm khoảng 5% và vàng tăng.

Dầu thô Brent giảm 1,80 đô la xuống còn 32,03 đô la / thùng.

Đọc thêm