Dịch vụ bán đồ ăn đêm “hái ra tiền” mùa World Cup

(PLO) - “Cho 3 xuất cơm chiên bò ngay đến khu HITC, Xuân Thủy ngay nhé, kèm coca nữa nha”, một đơn đặt hàng đã được ấn định và khoảng 20 phút sau anh Hùng (ngõ 175 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy) và nhóm bạn đã có những đĩa cơm chiên nóng hổi nạp năng lượng phục vụ việc xem bóng đá thâu đêm.
Dịch vụ đồ ăn đêm đắt khách mùa World Cup
Dịch vụ đồ ăn đêm đắt khách mùa World Cup
Thức trắng đêm ship đồ ăn
Những ngày này, dịch vụ bán đồ ăn đêm phục vụ các tín đồ của môn thể thao vua  luôn phải căng mình phục vụ thâu đêm, đồ nhậu, đồ ăn lúc nào cũng “đắt như tôm tươi”. Khách hàng không phải ra đường, lặn lội đêm khuya tìm các hàng quán, chỉ cần nhấc điện thoại gọi đặt hàng sau khoảng 10 đến 30 phút sẽ được giao tận nhà.
Theo ghi nhận, World Cup năm nay diễn ra vào đêm muộn nên nhu cầu ăn, uống đêm của các tín đồ bóng đá tăng vọt. Đồ ăn, uống, đồ nhậu, đồ ăn vặt mặc dù có giá cả tăng từ 2 đến 3 lần nhưng khách vẫn vui vẻ chấp nhận.
Chị Nguyễn Na, một chủ cửa hàng bán đồ ăn đêm ở phố Giảng Võ, Đống Đa cho biết gần 2 tuần trở lại đây cửa hàng đồ ăn nhỏ của chị phải thức thâu đêm để phục vụ nhu cầu ăn uống đêm khuya của khách. Trung bình lượng khách đặt đã tăng gấp 3 ngày thường.
“Bình thường cửa hàng bán hàng từ tối đến khoảng 2 giờ sáng, nay có bóng đá bán từ 8 giờ tối đến đúng 5 giờ sáng hôm sau. Trước mỗi đêm bán được khoảng 70 đơn hàng tăng lên hơn 200 đơn hàng”. Cửa hàng chị Na bán các đồ ăn mặn với giá cả khá phải chăng: cơm rang bò 35.000 đồng/suất lớn, chứng cút lộn 15.000 đồng, cơm sườn, cơm đùi gà 30.000 đồng/suất,  nem chua 50.000 đồng/10 chiếc, bánh gối 10.000 đồng/chiếc, mì xào bò 35.000 đồng/suất, … 
Ngoài ra còn có nhiều đồ nhậu: chân gà, cánh gà nướng, lẩu các loại, mực khô, thịt bò, thịt trâu khô… Vì cửa hàng đông đột biến so với ngày thường nên chị Na phải thuê thêm một nhân viên thời vụ làm việc cả đêm. Để chiều lòng thực khách chị Na còn thường xuyên bổ sung nhiều món mới.
Anh Lý Văn Thắng, một chủ quán bán đồ ăn đêm online tại phố Vọng (Q. Hoàng Mai) cho biết từ khi doanh số bán hàng đã tăng thêm 50%, mỗi đêm nhận khoảng 300 đơn hàng, bán suốt từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau. Trước đây chủ yếu khách đặt hàng là giới trẻ nay có nhiều khách trung niên, người già. Giới trẻ chủ yếu thích ăn các món giàu năng lượng như cơm chiên, cơm sườn, cơm gà xối mỡ…còn người già thì khó tính hơn thích ăn những món ít béo, ít dầu mỡ. “Quán thường xuyên phải nghiên cứu để cho ra các thực đơn ít béo, đa dạng hóa thực đơn, freeship để chiều lòng khách”, anh Thắng chia sẻ.
Trên các diễn đàn, mạng xã hội dịch vụ ăn đêm rầm rộ, sôi động mùa World Cup với nhiều món ăn cuốn hút: cơm chiên Thái Lan, cơm gà xối mỡ, xúc xích, cá viên chiên, mực chiên giòn, cháo gà, mì xào bò, há cảo, nem chua rán, pho mai que, phở gà, phở bò, cơm chiên sườn chua ngọt….giá trung bình từ 30.000 – 60.000 đồng/suất lớn. Các thực đơn đồ uống: nước chanh, nước ngọt, nước cam, sinh tố xoài, sữa chua đánh đá, tào phớ…có giá từ 15.000 đến 25.000 đồng. Phí giao hàng từ 10.000 – 35.000 đồng tùy thuộc vào độ xa gần, ngoại thành.
Theo khảo sát, giá các loại đồ ăn tăng giá nhẹ từ 5.000 – 10.000 đồng/món, vì tiện ích nên khách hàng cũng vui vẻ chấp nhận, giá đồ uống không tăng.
Anh Nguyễn Thành Phong, sinh viên năm 2 trường Đại học Quốc Gia Hà Nội đêm nào cũng thức xem bóng đá nên mì tôm luôn là bạn thân thiết. Ngoài mì tôm, thỉnh thoảng Phong cũng gọi đồ ăn đêm như: cơm chiên bò, cơm sườn để nạp năng lượng, đảm bảo sức khỏe khi xem bóng đá đêm thường xuyên.
Nhiều dịch vụ ăn theo mùa World Cup
Cùng với kinh doanh đồ ăn đêm các dịch vụ khách như: kinh doanh thời trang thể thao, cho thuê tivi, dịch vụ cầm đồ,…được dịp hốt bạc.
Dịch vụ thuê tivi mùa World Cup vào mùa. Ảnh: Hướng Dương
 Dịch vụ thuê tivi mùa World Cup vào mùa. Ảnh: Hướng Dương
Ngay từ những ngày đầu khai mạc World Cup, nhiều người hâm mộ vì muốn thể hiện tình yêu với các đội bóng yêu thích đã đi tìm mua các quần áo, giày, mũ giống đội bóng. Ghi nhận tại một số con phố bán đồ thể thao như: Chùa Bộc, Cầu Giấy, Minh Khai…các cửa hàng thể thao luôn nhộn nhịp khách ra vào. Giá mỗi bộ đồ chỉ từ 100.000 đến 400.000 đồng, giày 300.000 – 700.000 đồng/đôi. Anh Thành, chủ cửa hàng bán đồ thể thao trên phố Minh Khai cho biết, doanh số bán hàng đã tăng lên gấp đôi. Các trang phục thể thao cho trẻ em đắt khách. 
World Cup đến là lúc các dịch vụ thuê tivi nở rộ. Giá thuê tivi phụ thuộc vào thuê ngắn hạn hay thuê theo mùa và kích thước của màn hình. Theo ghi nhận, hiện nay trên thị trường giá thuê tivi dao động ở vào khoảng 300.000 – 6 triệu đồng/chiếc/ngày. Theo đó, khách hàng cần phải có chứng minh thư và đặt cọc 100% giá trị của tivi thì sẽ được đem tivi về nhà. Khi hết hợp đồng đem trả sẽ được nhận số tiền cọc đã gửi trước đó trừ đi khoản chiết khấu sử dụng tivi.
Theo giá niêm yết, tivi 32 inch được cho thuê với giá từ 300.000 -400.000 đồng/ngày, 40 -42 inch giá 400.000 – 500.000 đồng/ngày, 50 – 60 inch giá từ 1 đến 3 triệu đồng/ngày. Ngoài ra, đối với các loại tivi màn hình lớn, siêu nét giá có thể lên tới 5 – 6 triệu đồng/ngày.

Đọc thêm