Điện lưới thắp sáng đảo xa

(PLO) - Đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam), đảo Lại Sơn và đảo Hòn Nghệ (Kiên Giang)... sẽ có điện lưới Quốc gia trong tháng 8 và 9 năm nay. Điện ra đảo không chỉ phát triển kinh tế biển mà qua đó còn giúp hình thành một tuyến phòng thủ vững chắc trên biển Đông.
Chủ tịch EVN Dương Quang Thành (bìa trái) và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra việc rải cáp biển cấp điện cho Cù Lao Chàm
Chủ tịch EVN Dương Quang Thành (bìa trái) và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra việc rải cáp biển cấp điện cho Cù Lao Chàm

Ngoài các công trình năng lượng phục vụ ngoài hải đảo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, trong tháng 8/2016,  nhiều hạng mục tại một số công trình nguồn điện quan trọng  như Nhiệt điện Duyên Hải 3, Thủy điện Trung Sơn... cũng sẽ hoàn thành.

Cùng với đó, EVN còn thực hiện các công trình cấp điện cho TP.Hà Nội giai đoạn năm 2016 - 2017, nhất là các công trình lưới điện 110kV đồng bộ sau các Trạm biến áp 220kV đang thi công xây dựng…

Đường dây vượt biển dài nhất Việt Nam

Trước đó (năm 2014), Chính phủ đã phê duyệt Dự án đưa điện ra đảo Cù Lao Chàm, với tổng mức đầu tư hơn 484  tỷ đồng. Ngay sau đó, dự án đã được khởi công xây dựng tại khu vực phường Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), gồm hơn 9,5 km đường dây trung áp trên đất liền và 15,4 km cáp ngầm trung áp xuyên biển; phần xây dựng trên đảo Cù Lao Chàm gồm hơn 7,8 km đường dây 22 kV; 6 trạm biến áp với tổng dung lượng 900 KVA và 11 km đường dây 0,4 kV...

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành cho biết, Dự án cấp điện ra đảo Cù Lao Chàm là nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế biển đảo và ven biển; đồng thời qua đó xây dựng hệ thống đảo trở thành tuyến phòng thủ vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Bên cạnh đó, dự án còn có ý nghĩa tích cực trong việc bảo vệ môi trường, kích thích đầu tư, tăng trưởng kinh tế và giảm gánh nặng chi phí ngân sách của địa phương do phải bù lỗ hàng năm cho các trạm phát điện bằng dầu diezel tại các xã đảo ở khu vực này.

Theo nguồn tin trên, đến thời điểm này, công trình đã nghiệm thu các hạng mục trên đất liền và trên đảo. Riêng tuyến cáp ngầm, cuối tháng 8 này sẽ tiếp nhận cáp và tiến hành lắp đặt. Dự kiến, sẽ hoàn thành đóng điện toàn bộ Dự án điện trên đảo Cù Lao Chàm trong tháng 9/2016. 

Cùng thời điểm này, việc cấp điện cho 2 xã đảo Lại Sơn và Hòn Nghệ thuộc tỉnh Kiên Giang cũng sẽ được EVN phấn đấu hoàn thành đóng điện vào cuối tháng 8/2016 và tháng 9/2016. Được biết, Dự án cấp điện lưới quốc gia ra đảo Lại Sơn có chiều dài  gần 44 km đường dây 110 kV, bắt đầu từ An Biên (tỉnh Kiên Giang). Trong đó, gồm 24,5 km đường dây vượt biển. Đây là đường dây 110 kV vượt biển trên không dài nhất Việt Nam từ trước đến nay. 

Ngoài một số công trình điện lưới ra đảo, tháng 7 vừa qua, EVN cũng tiến hành thả roto tổ máy 1 Thủy điện Sông Bung 2, để  đảm bảo đảm bảo tiến độ phát điện cuối năm 2016. Đối với một số công trình lớn như Thủy điện Lai Châu, Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, Thủy điện Thác Mơ mở rộng, Thủy điện Đa Nhim mở rộng và Nhiệt điện Thái Bình... đều đang bám sát tiến độ đã vạch ra.

Thi công cột đưa điện ra Cù Lao Chàm
Thi công cột đưa điện ra Cù Lao Chàm

Nhiều hạng mục “cán đích” trong tháng 8/2016

Bên cạnh việc “thúc” tiến độ các công trình phục vụ kinh tế biển đảo và nông thôn, trong tháng 8 này, nhiều hạng mục của một số dự án nguồn điện sẽ được EVN cho cán đích theo kế hoạch như việc đốt lò bằng than tổ máy số 1 Nhiệt điện Duyên Hải 3; tiếp đó, sẽ chuẩn bị tích nước hồ chứa để phát điện tại Thủy điện Sông Bung 2. 

“Đến thời điểm này, chúng tôi đang huy động toàn bộ nhân lực, đồng thời yêu cầu anh, em phải “cắm trại” tại chân công trường để đảm bảo cuối tháng 8/2016 có thể tích nước hồ chứa, phục vụ việc phát điện vào tháng 11 và 12/2016. Thời gian dù rất gấp gáp, nhưng hy vọng mọi việc sẽ hoàn thành đúng kế hoạch”, ông Ngô Việt Hải - Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) nói.

Được biết, mục tiêu vận hành hệ thống điện trong tháng 8/2016 của EVN là khai thác các hồ thuỷ điện theo kế hoạch điều tiết, đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du của các địa phương. Ngoài ra, sẽ khai thác cao các tổ máy nhiệt điện than và tua bin khí nếu lưu lượng nước về các hồ thủy điện không có nhiều cải thiện, cùng với đó sẽ huy động nhiệt điện dầu trong thời gian cắt khí PM3 cho sản xuất điện.

Một lĩnh vực không kém phần quan trọng, góp phần đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống dân sinh – đó là lưới truyền tải  cũng  đang được EVN đẩy nhanh công tác xây dựng, hoàn thành sớm tại một số dự án như: Trạm biến áp 500kV Phố Nối (phần nhánh rẽ 1C), đường dây 220kV Cầu Bông - Hóc Môn - rẽ Bình Tân... 

Điện lưới Quốc gia đã có tại nhiều xã, huyện đảo chiến lược

Tính đến thời điểm này, EVN đã cấp điện cho nhiều huyện, xã đão có vị trí chiến lược trên biển như Phú Quốc, Cô Tô, Lý Sơn, Kiên Hải... Theo đó, Dự án cấp điện từ hệ thống điện lưới Quốc gia ra đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm sau khi hoàn thành sẽ cung cấp nguồn điện ổn định với công suất hơn 16MVA cho người dân trên đảo, qua đó góp phần phát triện kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo.