Đình chỉ công tác lãnh đạo Ga Đồng Đăng "tiếp tay" cho buôn lậu,

(PLO) - Tiếp tay cho hành vi chở hàng lậu từ biên giới vào nội địa, hai trưởng tàu tuyến Hà Nội - Đồng Đăng và lãnh đạo Ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) đã bị đình chỉ công tác để giải trình và kiểm điểm trách nhiệm.

Liên quan đến việc tàu Đồng Đăng - Hà Nội chuyên chở hàng lậu từ biên giới vào nội địa, chiều ngày 3/11, Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội đã triệu tập lãnh đạo Xí nghiệp Vận tải Đường sắt Hà Lạng và lãnh đạo Ga Đồng Đăng để họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. 

Tại cuộc họp, Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội quyết định không vận chuyển hàng hoá, hành lý bằng tuyến Đồng Đăng - Lạng Sơn, chỉ phục vụ hành khách. Đồng thời, thực hiện nghiêm văn bản số 20/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Kết thúc buổi họp, Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội quyết định đình chỉ công tác hai trưởng tàu là Nguyễn Huy Thắng và Dương Doãn Thái. Đồng thời tạm dừng công tác của trưởng ga, phó ga phụ trách và các chức danh liên quan khác của Ga Đồng Đăng, lãnh đạo Xí nghiệp Vận tải Đường sắt Hà Lạng để giải trình.

Trước đó, báo chí phản ánh về tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. Trong đó có đề cập đến vi phạm của nhân viên ngành Đường sắt trên tuyến Hà Nội - Lạng Sơn. 

Ngày 30/10, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã yêu cầu Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội kiểm tra lại toàn bộ quy định nhận vận chuyển hành lý, tạm dừng nhận vận chuyển hành lý và bao gửi trên tàu Đồng Đăng. Tạm dừng công tác trong 3 ngày với các cá nhân liên quan để giải trình, kiểm điểm trách nhiệm.

Đọc thêm