Đồng bằng sông Cửu Long: Điêu đứng vì khoai lang đã mất mùa lại rớt giá

(PLO) - Nông dân trồng lúa, nông sản, hoa màu rơi vào hoàn cảnh “được mùa, mất giá” đã khổ nay nhiều hộ dân trồng khoai lang ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long càng chua xót hơn khi cam chịu cảnh “mất mùa, rớt giá”.
Giá khoai lang quá thấp, thu hoạch không đủ trả tiền nhân công, có thời điểm chỉ còn 800 đồng/kg
Giá khoai lang quá thấp, thu hoạch không đủ trả tiền nhân công, có thời điểm chỉ còn 800 đồng/kg

Hơn một tháng nay, bà con trồng khoai lang ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long điêu đứng, bất an khi giá khoai lang giảm sâu, khiến nhiều hộ dân phải bỏ đồng, không thu hoạch.

Mất mùa lại thêm rớt giá

Nhiều nông dân trồng khoai cho biết, trước đây không lâu giá khoai lang vẫn còn ở mức cao, nông dân chưa kịp mừng thì đột nhiên giá khoai lại “tuột dốc” nghiêm trọng. Cách đây 2 – 3 tháng, giá khoai lang tím Nhật vẫn còn ở mức ổn định, có lúc giá lên đến 850.000 đồng/tạ, khoai lang sữa, khoai trắng 400.000 đồng/tạ, khoai lang đỏ khoảng 200.000 đồng/tạ. Nhưng hơn 1 tháng nay giá khoai lại ở mức rất thấp, chỉ khoảng 80.000 – 90.000 đồng/tạ, giảm hơn 60%, giá khoai lang tím Nhật chỉ còn 320.000 đồng/tạ. Với mức giá này, người trồng khoai phải chịu lỗ nặng.

Tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, một trong những nơi trồng khoai nhiều nhất nhì ở miền Tây, người dân cũng “kêu khổ” trước thực trạng đau lòng này. Đến mùa thua hoạch, nhiều hộ vẫn “thờ ơ”, không dám thuê mướn nhân công vì sợ lỗ vốn. “Tiền bán khoai còn không đủ thuê nhân công nữa”, một người dân cho biết.

Không chỉ giá thành mà năng suất khoai lang năm nay cũng giảm đáng kể. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc trồng khoai lang, bà Nguyễn Thị Tươi (người dân xã Thành Đông, huyện Bình Tân) cho biết, những năm trước, khoai lang tím Nhật thu hoạch được khoảng 35 tạ/công nhưng năm nay thấp “lè tè”, chỉ thu được khoảng 10 – 15 tạ. Khoai lang đỏ năng suất cũng giảm, chỉ được 50 tạ/công.

Năng suất thấp, giá “bèo” nhưng chi phí người dân phải bỏ ra thì lại khá cao. Trung bình mỗi công khoai lang, người dân phải bỏ chi phí gần 10 triệu. Nếu giá khoai cứ theo đà này thì mỗi công người dân phải chịu lỗ từ 5 – 6 triệu/công. Hộ nào may mắn lắm mới được huề vốn chứ không có lãi. Điều này khiến nhiều bà con hoang mang lo lắng, nhiều hộ đã mất niềm tin và chấp nhận “quay lưng” với khoai lang. 

Theo bà Tươi, nguyên nhân chủ yếu của việc mất mùa, rớt giá này là do thời tiết, mưa nắng thất thường, nhiều lúc mưa nhiều làm ruộng khoai bị úng. 

“Neo” hàng chờ “thời”

Trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp có khoảng 1.500ha trồng khoai lang, tập trung ở các xã: Hòa Tân, Phú Long, Tân Phú… Nơi 

đây, nông dân cũng “thất thần” lo lắng vì có nguy cơ đối diện với thua lỗ. Giá quá thấp, thu hoạch không đủ trả tiền nhân công, có thời điểm chỉ còn 800 đồng/kg. Ông Huỳnh Văn Hai (người dân xã Tân Phú, huyện Châu Thành) cho biết, hiện khoai lang đang vào vụ mùa thu hoạch rộ nhưng vì giá quá thấp nên nhiều hộ đã chọn giải pháp “neo hàng chờ giá”. Đợi đến khi giá khoai tăng lên thì sẽ bán ra với hy vọng có lãi. Tuy nhiên, cách này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì hiện nay thời tiết thất thường, có khi càng neo càng lỗ nặng.

Được biết, người dân khu vực này, kinh tế chủ yếu dựa vào những luống khoai để sinh sống qua ngày. Năm nào khoai lang được giá được mùa thì cuộc sống sung túc, đầy đủ. Năm nào oái oăm gặp phải cảnh mất mùa rớt giá như năm nay thì cuộc sống rất khó khăn thiếu thốn. 

Ông Võ Văn Theo, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Tân cho biết, trên địa bàn huyện có khoảng 9.000ha trồng khoai, chủ yếu là khoai lang tím. Đây là loại cây trồng có thu nhập ổn định nhưng đầu ra sản phẩm đều phụ thuộc vào các thương lái Trung Quốc. Năm nay giá thấp làm nhiều người dân lo lắng. Nếu so với giá bán hiện nay, nông dân chỉ huề vốn, chứ không có lãi.

Đọc thêm