Đồng hành cùng doanh nghiệp thượng tôn pháp luật phát triển bền vững!

(PLO) - Trong không khí cả nước rộn ràng chào đón Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Báo Pháp luật Việt Nam cũng náo nức, hân hoan chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt ấn phẩm Doanh nhân & Pháp luật (DN & PL). Sau những bước đi chập chững đầu tiên, DN & PL giờ đã trưởng thành, lớn mạnh và tự tin phát triển!
Lãnh đạo Báo PLVN và tập thể Ban Doanh nhân & Pháp luật
Lãnh đạo Báo PLVN và tập thể Ban Doanh nhân & Pháp luật

10 năm và những dấu ấn khó phai…

Với slogan “đồng hành cùng doanh nghiệp trên đường phát triển”, ngày 4/4/2008, chuyên đề DN & PL đã ra mắt số đầu tiên trong niềm hân hoan của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Báo Pháp luật Việt Nam. Với một trọng trách vô cùng đặc biệt, DN & PL đã mau chóng bắt tay vào cuộc, trở thành một diễn đàn không thể thiếu của giới doanh nghiệp, doanh nhân.

Với những thành tích đã đạt được, Ban chuyên đề DN & PL đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua cao quý do Báo Pháp luật Việt Nam và Bộ Tư pháp trao tặng như: Tập thể lao động tiên tiến năm 2015 (Báo Pháp luật Việt Nam); Tập thể lao động xuất sắc năm 2016 (Bộ Tư pháp); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (năm 2017).

Điều đặc biệt đáng ghi nhận của ấn phẩm này chính là mô hình “tòa soạn mở”. Nghĩa là mọi việc, từ họp giao ban, phân công nhiệm vụ, đăng ký đề tài đều thông qua mạng Internet. Là phòng, ban “neo” người nhất, lại cách trở về mặt địa lý (kẻ ngoài Bắc, người trong Nam) nhưng tất cả các khâu (từ xây dựng đề cương, phân công tổ chức thực hiện, đến biên tập, sắp xếp bố cục, thiết kế, trực nhà in) đều do Ban đảm nhiệm. Mặc dù vậy, nội dung bài vở vẫn rất phong phú, đa dạng, sâu sắc và mang tính thời sự cao, thông qua đội ngũ phóng viên không chuyên là các luật sư, doanh nghiệp, nhà quản lý…

Theo thời gian, ấn phẩm DN & PL càng phát huy những điểm mạnh, đồng thời sáng tạo và cải biến cho phù hợp với nhu cầu thông tin hiện tại, với những chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn, thiết thực, gần gũi với giới doanh nhân, doanh nghiệp như: Vì sao họ thành công; Góc nhìn doanh nhân; Thư viện pháp luật; Doanh nghiệp cần biết; Doanh nhân khỏe; Doanh nhân đẹp… 

Góp nên thành công của chuyên đề DN & PL đầu tiên phải kể đến sự chỉ đạo, hỗ trợ tận tình, sát sao của TS. Phan Chí Hiếu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó là sự cổ vũ, động viên, hợp tác của các cộng tác viên “ruột” – là cán bộ quản lý, luật sư, doanh nghiệp như:  Ông Lê Hồng Hạnh - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp; Luật sư Trần Hữu Huỳnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC); TS. Giản Tư Trung – Hiệu trưởng Trường Doanh nhân Pace; ông Mạc Quốc Anh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội… 

Tiếp theo đó là sự phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Nhà báo Đăng Bình (nguyên Trưởng ban DN & PL); Nhà báo Thanh Lương (nguyên Phó Trưởng ban DN & PL); Nhà báo Nguyễn Đức Trường, Nhà báo Nguyễn Xuân Bính; Nhà báo Phan Thanh Lan; Nhà báo Phạm Thu Hằng… – những người đặt nền móng cho sự ra đời và tạo nên những tiếng vang đầu tiên của ấn phẩm.

Sau khi Nhà báo Đăng Bình chuyển công tác, Nhà báo Nguyễn Đức Trường– Trưởng ban Ban DN & PL hiện tại đã tiếp thu, sáng tạo và phát triển ấn phẩm (từ năm 2014 đến nay). Cùng với đó là sự đóng góp của Nhà báo Vân Hương – Thư ký ấn phẩm với ý tưởng đột phá thành lập nhóm nhân viên chuyên sâu về mảng thông tin, quảng cáo nhằm nâng cao hơn chất lượng và tính chuyên nghiệp của hoạt động truyền thông, quảng bá…

Người bạn đồng hành của doanh nghiệp…!

Chỉ là một trong số rất nhiều ấn phẩm Báo Pháp luật Việt Nam, nhưng DN & PL đã tỏ rõ thế mạnh của mình trong việc tuyên truyền, quảng bá hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Đặc biệt, DN & PL đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của giới doanh nghiệp, doanh nhân…

Bên cạnh việc tổ chức nội dung, chuyên đề DN & PL còn tổ chức thành công nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo hiệu quả như: Vai trò của doanh nghiệp trong công tác phòng chống tham nhũng; Xây dựng mô hình kinh doanh; Tái cấu trúc doanh nghiệp; Cạnh tranh bằng hình thức nói xấu trên mạng xã hội... và nhiều chương trình gây quỹ từ thiện có ý nghĩa nhân văn cao cả. Và mới đây nhất, DN & PL càng nâng cao hơn uy tín và vị thế của mình khi đóng góp rất lớn vào sự thành công của cuộc thi viết: Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân “Thượng tôn pháp luật phát triển bền vững” lần thứ nhất do Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức. Điều đó càng khẳng định rõ ràng hơn vai trò to lớn của ấn phẩm trong hoạt động truyền thông, quảng bá, cổ vũ, khuyến khích hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhận xét về vai trò, đóng góp của chuyên đề DN & PL trong suốt 10 năm hình thành và phát triển, ông Nguyễn Văn Hùng – Hàm Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “Chuyên đề DN & PL được xem là cầu nối cho mối quan hệ doanh nhân, doanh nghiệp với báo chí nói chung và Báo Pháp luật Việt Nam nói riêng. Đây cũng chỉ là một nhịp cầu rất nhỏ thôi, song lại rất ý nghĩa. Nó được xây đắp bởi triết lý giản dị: Chúng ta sẽ chơi với nhau một cách sang trọng, văn minh, văn hóa. Dưới góc nhìn pháp luật, qua ấn phẩm, những gương mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của đất nước được giới thiệu. Doanh nghiệp, doanh nhân coi ấn phẩm trên là một trong những nơi để bày tỏ quan điểm sống, triết lý kinh doanh, biểu đạt đạo đức văn hóa của giới doanh nghiệp. Thực tế, DN & PL đã có bước đi chững chạc qua 10 năm  cũng như đã chiếm được tình cảm của bạn đọc, nhất là giới doanh nghiệp sau một thập kỷ lưu hành…”. 

Bấy nhiêu thành tựu, đóng góp chưa phải là nhiều nhưng nó là sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Báo Pháp luật Việt Nam nói chung và Ban DN & PL nói riêng. Nó cũng khẳng định DN & PL đã đủ bản lĩnh, tự tin và vững bước sau 10 năm hình thành và phát triển.  Nói về “đứa con” yêu thương  của mình, TS. Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đánh giá: “Với những nỗ lực và sự đóng góp của mình, DN & PL được giới doanh nghiệp, doanh nhân nhiệt tình đón nhận. Không chỉ hỗ trợ về mặt thể chế, chính sách; Xử lý khủng hoảng pháp lý…, DN & PL còn là diễn đàn để các doanh nghiệp, doanh nhân chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh; Cổ vũ, khuyến khích, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh phát triển”.

Theo TS. Đào Văn Hội, trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế hiện nay, pháp lý doanh nghiệp được coi là yếu tố vô cùng quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển. Chính vì lẽ đó, ông mong muốn ấn phẩm DN & PL sẽ ngày càng lớn mạnh, sát cánh cùng giới doanh nghiệp, doanh nhân đẩy mạnh, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa nền kinh tế Việt Nam lên một tầm cao mới, hội nhập sâu rộng với nền kinh tế khu vực và thế giới.

Trang trọng Lễ kỷ niệm!

Thiết thực chào mừng sinh nhật lần thứ 10, Báo Pháp luật Việt Nam sẽ xuất bản cuốn DN & PL số đặc biệt 200 trang, với sự góp mặt của 10 nhân vật trang bìa tiêu biểu và các doanh nghiệp, doanh nhân, cộng tác viên thân thiết của ấn phẩm DN & PL và Báo Pháp luật Việt Nam suốt thời gian qua. Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt ấn phẩm sẽ được long trọng tổ chức tại Khách sạn Marriott Hà Nội vào tối 26/4/2018 nhằm ghi nhận những dấu ấn 10 năm đổi mới và phát triển của chuyên đề DN & PL; Đóng góp của ấn phẩm với doanh nhân, doanh nghiệp và nền kinh tế; Nơi tôn vinh các doanh nhân Sắc – Tâm – Tài; Là cơ hội để mọi người giao lưu, gắn kết…

Chương trình được dàn dựng với ý tưởng độc đáo của Đạo diễn Quang Tú và Ban tổ chức. Đó là một không gian khác biệt ngay từ cách đón tiếp, kết hợp với hình thức thể hiện độc đáo, đẳng cấp, sang trọng; Tổ chức chuyên nghiệp, tiếp đón chu đáo, tạo cho khách mời một cảm giác được trân trọng và tôn vinh. Một điểm nhấn nữa của Lễ kỷ niệm là những màn trình diễn thời trang đầy ấn tượng và những tiết mục văn nghệ vui tươi, đặc sắc của các ca sỹ, người mẫu nổi tiếng; Các phần quà Lucky Draw và nhiều chương trình hấp dẫn khác…

Đọc thêm