Đồng Tháp tiêu hủy 542.000 gói thuốc lá nhập lậu

(PLO) - Ngày 16/3, Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức tiêu hủy 542.000 gói thuốc lá lậu, thuốc lá giả. Đây là đợt tiêu hủy thuốc lá lậu và thuốc lá giả lớn nhất được thực hiện trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện nay.
Đồng Tháp tiêu hủy 542.000 gói thuốc lá nhập lậu
Số thuốc lá lậu trên do lực luợng quản lý thị trường và công an tỉnh Đồng Tháp thu giữ trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay, hầu hết mang nhãn hiệu Jet và Hero và tất cả được nhập lậu từ biên giới Campuchia qua các huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
Phát biểu tại buổi tiêu hủy, ông Nguyễn Chí Bắc, Phó giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Đồng Tháp, cho biết trong năm 2015, chống buôn lậu thuốc lá sẽ là hoạt động trọng điểm của lực lượng quản lý thị trường.
Các lực lượng chức năng đang phối hợp với chính quyền các địa phương kiên quyết triệt phá những đường dây, ổ nhóm, đặc biệt là những đầu nậu buôn lậu thuốc lá. Ngoài ra, các lực lượng đang tích cực kiểm soát nội địa, phạt nặng những người buôn bán thuốc lá lậu. Khi không còn được thị trường trong nước chấp nhận, thuốc lá lậu sẽ bị tẩy chay.
Được biết, tại thị trường Việt Nam, hai nhãn hiệu thuốc lá Jet và Hero hiện chiếm trên 90% tổng khối lượng thuốc lá nhập lậu (khoảng 800 triệu bao/ năm theo số liệu thống kê tạm thời của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam), gây thất thu khoảng 8.000 tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách nhà nước, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất, kinh doanh thuốc lá hợp pháp trong nước.
Bên cạnh việc gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước, các sản phẩm thuốc lá nhập lậu này không in cảnh báo sức khỏe, vi phạm nghiêm trọng qui chế nhãn hiệu hàng hóa nhưng vẫn được lưu thông, bày bán tràn lan tại thị trường miền Trung và miền Nam từ nhiều năm nay và chưa hề tuân theo bất kỳ tiêu chuẩn nào về an toàn chất lượng của cơ quan y tế.
Ông Nguyễn Chí Bắc, Phó giám đốc Sở Công Thương: năm 2015, chống buôn lậu thuốc lá sẽ là hoạt động trọng điểm của lực lượng quản lý thị trường.
Ông Nguyễn Chí Bắc, Phó giám đốc Sở Công Thương: năm 2015, chống buôn lậu thuốc lá sẽ là hoạt động trọng điểm của lực lượng quản lý thị trường.
Thực chất, Jet và Hero được sản xuất tại một công ty của Indonesia, được nhập lậu vào Việt Nam qua đường biên giới và không phải là một thương hiệu từ “phương Tây” như mọi người vẫn lầm tưởng.
Một nghiên cứu của Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá, trực thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam công bố tháng 9 năm 2014 cho thấy, thuốc lá Jet và Hero mang độc tố cao gấp nhiều lần thuốc lá thông thường và trực tiếp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng.
Theo các cơ quan chức năng, quyết sách tiêu hủy toàn bộ thuốc lá lậu, thuốc lá giả của Chính phủ đang phát huy hiệu quả thiết thực, do vậy cần được hưởng ứng mạnh mẽ và triển khai rộng rãi tại các địa phương.
Vào ngày 03/02/2015 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2015/TT-BTC hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả, theo đó nâng mức hỗ trợ kinh phí cho công tác bắt giữ và tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả từ 1.100đ/bao lên 3.500đ/bao 20 điếu, không phân biệt giá các loại thuốc.
Thông tư này sẽ hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá và thể hiện nỗ lực của Chính phủ, các ngành, các lực lượng quyết tâm đẩy lùi thuốc lá lậu, thuốc lá giả trên cả nước.

Đọc thêm