Dự án casino lớn thứ 2 Việt Nam sắp khởi công tại Quảng Nam

(PLO) - Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), vốn đầu tư 4 tỷ USD sẽ được khởi công xây dựng vào ngày 23/4.
Phối cảnh một tiểu khu của Dự án
Phối cảnh một tiểu khu của Dự án

Ngày 15/4, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo, công bố thông tin Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An chính thức khởi động xây dựng vào ngày 23/4.

Dự án Nam Hội An được cấp chứng nhận đầu tư từ cuối năm 2010, với vốn đầu tư 4 tỷ USD, song nhiều năm qua chưa được triển khai, nhất là sau khi Genting Berhad Malaysia rút khỏi Dự án vào tháng 9/2012, khiến VinaCapital vất vả tìm nhà đầu tư thế chân.

Họp báo giới thiệu về Dự án
Họp báo giới thiệu về Dự án

Đầu năm 2015, VinaCapital đã chính thức giới thiệu Chow Tai Fook (Hồng Kông) tới các cơ quan chức năng Việt Nam và đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh vào tháng 3/1015. Đến tháng 9/2015, VinaCapital mới chính thức công bố điều chỉnh cấu trúc đầu tư tại Dự án Nam Hội An. Tuy nhiên, tập đoàn VinaCapital vẫn tiếp tục tham gia Dự án với vai trò cổ đông chiến lược.

Theo đó, Dự án có diện tích 985,6 ha, thuộc 3 xã Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và xã Bình Dương (huyện Thăng Bình- Quảng Nam), tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD. Dự án được triển khai 7 giai đoạn. Giai đoạn I trên diện tích 163 ha, với quy mô vốn đầu tư 500 triệu USD. Mô hình của Dự án giống như Dự án Hồ Tràm Strip (vốn đầu tư 4,2 tỷ USD, ở Bà Rịa - Vũng Tàu), cụ thể, tại đây có trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài (Sasino). Ngoài ra, Dự án còn có sân golf 18 lỗ theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, khu nghỉ dưỡng 1.000 phòng được thiết kế theo hình thức biệt thự hay khách sạn và quản lý bởi các thương hiệu nổi tiếng..

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội dự kiến hoàn thành năm 2035, đưa vào khai thác từng phần vào đầu năm 2019, cam kết tạo ra trên 2.000 việc làm được đào tạo chuyên nghiệp cho người lao động địa phương, đồng thời góp phần thuê đáng kể cho ngân sách tỉnh Quảng Nam.

VinaCapital cho biết thêm, cùng với việc tìm được đối tác mới, Tập đoàn sẽ tăng phần vốn của mình từ 22,55% lên 31,91% tại Công ty Quản lý dự án Nam Hội An. Như vậy, với việc Dự án Nam Hội An sắp được khởi công, khu casino có quy mô lớn thứ hai tại Việt Nam sắp được hình thành.

Đọc thêm