Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm bất thường

(PLO) - Giữa tháng 4/2016, giá gạo 5% tấm của Việt Nam xuất đi chỉ còn hơn 370 USD một tấn, giảm 5 USD so với tháng trước. Vào thời điểm này mà giá gạo Việt Nam giảm là hiện tượng không bình thường vì hiện nhiều quốc gia “đối thủ” vẫn giữ giá cao, thậm chí tăng vọt. Hiện giá gạo 5% tấm chỉ còn hơn 370 USD một tấn, giảm 5 USD so với tháng 3/2016. 
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Theo Trung tâm Tin học và Thống kê, đây là hiện tượng không bình thường khi nhiều quốc gia đối thủ vẫn giữ giá xuất khẩu gạo ở mức cao, thậm chí tăng vọt. Trong khi đó giá lúa trong nước lại đang tăng. Sự “lạc điệu” này đang dồn đẩy người nông dân trồng lúa đối mặt với nhiều nguy cơ.

Hiện nhiều quốc gia giữ giá gạo xuất khẩu ở mức cao, như Ấn Độ 380 USD một tấn hay Campuchia 460 USD (gạo 5% tấm), một số nước cũng có chiều hướng tăng thêm bình quân 5 USD như Thái Lan, Pakistan.

Theo thống kê của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, lũy kế xuất khẩu gạo từ ngày 1/1 đến ngày 14/4/2016 đạt 1,531 triệu tấn, trị giá FOB đạt hơn 625 triệu USD, tăng 1,35% về lượng so với cùng kỳ năm 2015.

Đọc thêm