Hà Tĩnh yêu cầu Formosa sớm khắc phục kho than bị bão đánh sập

(PLO) - Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vừa kiểm tra hoạt động sản xuất và công tác xử lý môi trường sau bão số 10 tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa.
Hà Tĩnh yêu cầu Formosa sớm khắc phục kho than bị bão đánh sập

Chiều 17/9, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương đã kiểm tra hoạt động sản xuất và công tác xử lý môi trường sau bão số 10 tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa.

Cơn bão đã đánh sập kho chứa than Nhà máy Nhiệt điện của Formosa. Kho than này được thiết kế bằng hệ thống cột thép và mái tôn, chứa đựng toàn bộ than phục vụ cho Nhà máy Nhiệt điện. Sự cố không gây thiệt hại về người, không ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà máy.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn làm việc tại Formosa
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn làm việc tại Formosa

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn động viên doanh nghiệp cố gắng vận hành sản xuất, sau bão cần chú ý kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo công tác xử lý môi trường. Bên cạnh việc khắc phục thiệt hại của mình, Công ty cần chung tay giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân Hà Tĩnh bị thiệt hại trong bão số 10.

Đại diện Formosa cho biết Công ty đang khẩn trương khắc phục sự cố, dự kiến hôm nay (18/9), hoạt động sản xuất sẽ trở lại bình thường. Cũng trong hôm nay, Formosa sẽ trao các phần quà tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng cho người dân vùng bão Hà Tĩnh. Trước đó, Công ty đã trao quà và nhu yếu phẩm cho người dân.

Đọc thêm