Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác chống buôn lậu

(PLO) - Ngày 20/6, Hội nghị Hải quan biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 11 đã được tổ chức tại Phú Quốc - Kiên Giang.
Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác chống buôn lậu

Tham dự Hội nghị, phía Hải quan Trung Quốc có đại diện lãnh đạo Cục Chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan Trung Quốc, lực lượng chống buôn lậu Hải quan Phúc Châu, Hải quan Côn Minh, Hải quan Nam Ninh. Về phía Hải quan Việt Nam có đại diện lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ Hợp tác quốc tế và Hải quan các tỉnh: Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Điện Biên, Lạng Sơn, Lào Cai.

Tại hội nghị, hai bên đã tập trung đánh giá lại tình hình hợp tác chống buôn lậu giữa Hải quan hai nước, trao đổi các biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác đấu trang phòng chống buôn lậu qua biên giới giữa hai nước, góp phần tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư giao thương song phương. Đồng thời góp phần tạo dựng mối quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác theo tinh thần mà lãnh đạo cấp cao cũng như lãnh đạo Hải quan hai nước đã thỏa thuận.

Theo thông tin từ Hội nghị, thực tiễn hoạt động hợp tác giữa hai bên đã có những bước tiến theo chiều sâu mà điển hình là sự thành công trong phối hợp phát hiện bắt giữ gần 30kg ma túy đá năm 2015, nhiều thông tin hỗ trợ xác minh do phía Hải quan Trung Quốc cung cấp đã hỗ trợ rất lớn cho công tác điều tra, phá án của Hải quan Việt Nam, nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại đã được phát hiện, bắt giữ, xử lý, truy thu cho ngân sách hàng nghìn tỷ đồng.

Tại Hội nghị, hai bên cũng đã trao đổi những kinh nghiệm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và thảo luận tìm các giải pháp tăng cường các chương trình hành động chống buôn lậu chung trên tuyến biên giới, hợp tác phòng chống ma túy  và các loại tội phạm xuyên quốc gia trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Phía Hải quan Việt Nam cũng đã đề xuất một số chương trình như Kế hoạch phòng chống ma túy với cơ chế trao đổi thông tin; phối hợp điều tra các chuyên án; thành lập thêm cụm trên tuyến biên giới trong đấu tranh chống buôn lậu; đề nghị Hải quan Trung Quốc hỗ trợ công tác đào tạo, trang thiết bị...

Được biết, từ Hội nghị Hải quan Biên giới Việt – Trung lần thứ nhất tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào tháng 3/2000, đây là Hội nghị Hải quan biên giới  lần thứ 11 được tổ chức giữa cơ quan chống buôn lậu của Hải quan hai nước theo tinh thần Thỏa thuận giữa Lãnh đạo Hải quan hai nước về hợp tác chống buôn lậu đã ký năm 1993.

Đọc thêm