Hoa Kỳ công bố biểu chứng nhận mẫu dành cho mặt hàng rượu vang trong khối APEC

(PLVN) - Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương) vừa có thông báo về việc Hoa Kỳ công bố biểu chứng nhận mẫu dành cho mặt hàng rượu vang trong khối APEC.
Theo Cục Thuế quan và Kinh doanh Rượu Cồn và Thuốc lá (TTB) việc sử dụng biểu chứng nhận mới là không bắt buộc. (Ảnh minh họa)
Theo Cục Thuế quan và Kinh doanh Rượu Cồn và Thuốc lá (TTB) việc sử dụng biểu chứng nhận mới là không bắt buộc. (Ảnh minh họa)

Theo Vụ Khoa học và Công nghệ, ngày 20/7/2020, Cục Thuế quan và Kinh doanh Rượu Cồn và Thuốc lá (TTB), trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có thông báo gửi các thành viên APEC về việc công bố biểu chứng nhận mẫu dành cho mặt hàng rượu vang trong khối APEC (APEC Model Wine Certificate).

Được ủng hộ về mặt chủ trương bởi các thành viên APEC kể từ năm 2016, biểu chứng nhận mẫu đóng vai trò là khung hướng dẫn cho các mẫu chứng nhận xuất khẩu của các nước thành viên APEC, bao gồm các chứng nhận phục vụ mục đích chứng thực, chứng nhận xuất xứ, mậu dịch tự do, an toàn vệ sinh.

Việc ban hành biểu chứng nhận mẫu này hướng khối APEC đến việc sử dụng các mẫu chứng nhận có tiêu chí chung, giảm thiểu các yêu cầu không cần thiết trong chứng nhận xuất khẩu.

Do đây chỉ là biểu chứng nhận mẫu, các đơn vị xuất khẩu rượu vang cần tiếp tục phối hợp với đơn vị nhập khẩu để xác định và sử dụng đúng các mẫu chứng nhận được yêu cầu bởi nước nhập khẩu.

Đồng thời, TTB cho biết việc sử dụng biểu chứng nhận mới là không bắt buộc. Các đơn vị xuất khẩu rượu vang từ Hoa Kỳ có thể sử dụng biểu chứng nhận này trong thời gian tới hoặc tiếp tục sử dụng biểu chứng nhận cũ.

Đọc thêm