Hơn 285.000 nông dân ký cam kết không sử dụng chất cấm

(PLO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cho biết, trong suốt 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay), đã có 55/63 tỉnh, TP trong cả nước, với hơn 285.000 hộ nông dân đã ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.
Hơn 285.000 nông dân ký cam kết không sử dụng chất cấm

Trong tổng số đó có hơn 276.000 hộ chăn nuôi trực tiếp, hơn 9.800 hộ khác là các đối tượng có liên quan trực tiếp như là kinh doanh thức ăn chăn nuôi, kinh doanh thuốc thú y hay giết mổ gia súc, gia cầm.

Khu vực có nhiều hộ nông dân ký cam kết nhất là Đồng bằng Sông Hồng (với gần 182.000 hộ), tiếp đó là Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, Trung du miền núi phía Bắc và Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Hơn 285.00 hộ nông dân trên cả nước đã ký cam kết không sử dụng chất cấm vào heo
 Hơn 285.00 hộ nông dân trên cả nước đã ký cam kết không sử dụng chất cấm vào heo

Trong thời gian gần đây, nhờ sự kiểm soát chặt chẽ, thì việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi ở các hộ chăn nuôi đã giảm rõ rệt.

Trong tháng 5 chỉ có 1,31% mẫu bị kiểm tra có phát hiện chứa chất cấm (14/1063 mẫu), Chỉ tính riêng trong tháng 6, chất Sabultamol, tại Bình Dương chỉ phát hiện có 2/985 mẫu có chứa chất này, tương đương với 0,2%, giảm mạnh gần 10% so với tháng 1.

Đọc thêm