Korean Air lên kế hoạch tự giải cứu trị giá 1,23 tỷ USD trong tháng này

(PLVN) - "Korean Air Lines Co., hãng hàng không hàng đầu của Hàn Quốc, sẽ đưa ra kế hoạch tự giải cứu trị giá 1,5 nghìn tỷ won (khoảng 1,23 tỷ USD), bao gồm cả đợt chào bán cổ phiếu trị giá 1 nghìn tỷ won, trong tháng này để đổi lấy hỗ trợ tài chính lớn từ hai bên cho vay", nguồn tin trong ngành cho Yonhap biết hôm 3/5.
Đội tàu bay của Korean Air tại sân bay quốc tế Incheon, phía tây Seoul ngày 24/3/2020. Ảnh: Reuters
Đội tàu bay của Korean Air tại sân bay quốc tế Incheon, phía tây Seoul ngày 24/3/2020. Ảnh: Reuters

Tháng trước, Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Exim Bank) cho biết họ sẽ bơm 1,2 nghìn tỷ won vào hãng hàng không hàng đầu của đất nước để giúp công ty vượt qua ảnh hưởng của đợt bùng phát COVID-19.

Một quan chức của KDB cho biết, hai bên cho vay sẽ gia hạn khoản vay 200 tỷ won cho Korean Air để lấy vốn hoạt động, mua chứng khoán trị giá 700 tỷ won được hỗ trợ bởi việc giao hàng trong tương lai và mua 300 tỷ won trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu vĩnh viễn. Nếu những người cho vay chuyển đổi trái phiếu vĩnh viễn không có ngày đáo hạn thành cổ phiếu của Korean Air, họ sẽ có 10,8% cổ phần trong hãng.

Là một phần của các nỗ lực tự cứu mình, Korean Air đã cho 70% trong tổng số lực lượng lao động 20.000 người của hãng nghỉ phép trong sáu tháng kể từ ngày 16/4 và đang trong quá trình bán tài sản không thiết yếu (như các tòa nhà và đất đai) để đảm bảo tiền mặt.

Các hãng hàng không ở Hàn Quốc đã đình chỉ hầu hết các chuyến bay tuyến quốc tế khi các quốc gia áp dụng lệnh hạn chế nhập cảnh trong bối cảnh lo ngại virus corona.

Hàn Quốc có hai hãng hàng không phụ vụ toàn phần - Korean Air và Asiana - và bảy hãng hàng không giá rẻ (LCC) - Jeju Air, Jin Air Co., Air Busan Co., Air Seoul Inc., Eastar Jet, T'way và Fly Gangwon .

Tháng trước, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ bơm 300 tỷ won vào các LCC và các hãng hàng không phục vụ toàn phần cũng yêu cầu Chính phủ viện trợ tài chính khẩn cấp do chịu tổn thất từ dịch virus corona.