Lạng Sơn muốn sớm khởi công dự án 12.000 tỷ đồng ở Mẫu Sơn chào mừng Đại hội Đảng

(PLVN) - Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn sớm được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo điều kiện để dự án 12.000 tỷ đồng ở Mẫu Sơn được khởi công, chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ tổ chức vào cuối năm 2020.
Bộ Xây dựng cần sớm hoàn thiện đồ án quy hoạch Mẫu sơn trình Chính phủ phê duyệt.
Bộ Xây dựng cần sớm hoàn thiện đồ án quy hoạch Mẫu sơn trình Chính phủ phê duyệt.

Mục tiêu hơn 3.000 tỷ đồng từ du khách

Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn của Tập đoàn Sun Group đã được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp chứng nhận đầu tư từ tháng 10/2019. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do vướng quy hoạch chung nên đại dự án này chưa thể động thổ triển khai mặc dù cả nhà đầu tư và tỉnh Lạng Sơn đều đã sẵn sàng từ lâu.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị Thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040. Đồ án do Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia lập. Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 14.964 ha, chia thành 7 phân khu với tính chất và mục đích sử dụng khác nhau. Dân số trong khu vực đạt 9.186 người (năm 2019), dự báo tăng lên 12 – 15 nghìn người vào năm 2030.

Mẫu Sơn cao 1.541 mét, có lợi thế phong cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc với bản sắc văn hóa đậm đà và giá trị tâm linh độc đáo, rất thích hợp để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn 

UBND tỉnh Lạng Sơn đặt chỉ tiêu Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030 và khoảng 1,5 – 2 triệu khách vào năm 2040. Để phục vụ số lượng khách lớn như vậy, quy mô cơ sở lưu trú cần được phát triển lên mức 3.300 phòng vào năm 2030 và 7.500 phòng vào năm 2040. Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn cũng đặt mục tiêu tạo ra 11.610 việc làm và đạt tổng thu khoảng 3.465 tỷ đồng từ khách du lịch.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết, sau Hội nghị, Lạng Sơn đã tiếp thu các ý kiến, phối hợp với đơn vị tư vấn và Sở Xây dựng Lạng Sơn để hoàn thiện các thủ tục, số liệu cần thiết. “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạng Sơn tha thiết mong muốn dự án trên Mẫu Sơn được khởi công sớm để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn”, ông Huyên nói và cho biết, tỉnh rất mong Bộ Xây dựng sớm trình đồ án lên Thủ tướng để được xem xét phê duyệt.

Vị Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, tất cả thành viên Hội đồng thẩm định đồ án đều rất ủng hộ, đánh giá đồ án được làm một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng. “Tất nhiên đồ án vẫn cần phải bổ sung thêm một số nội dung, nhưng không đáng kể. Tỉnh đã cập nhật những thông tin theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định”, ông Huyên thông tin.

Bộ Xây dựng cần sớm hoàn thiện đồ án quy hoạch

Theo ông Dương Xuân Huyên, Lạng Sơn có lợi thế về phát triển du lịch, nhưng đang thiếu một “con chim đầu đàn”. Dự án cáp treo trên Mẫu Sơn hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn, kéo các dự án khác phát triển theo, thúc đẩy du lịch, thương mại. Về quy hoạch đường vào khu du lịch Mẫu Sơn, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn đã cơ bản hoàn thành, chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ di chuyển tuyến Hà Nội – Lạng Sơn.

Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn vừa xin ý kiến Bộ Giao thông Vận tải mở rộng tuyến quốc lộ 4B từ Quảng Ninh về Lạng Sơn, đi qua chân núi Mẫu Sơn theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Tuyến đường này ở địa phận tỉnh Quảng Ninh đã được mở rộng, nếu trên địa phận tỉnh Lạng Sơn cũng được mở rộng thì  thời gian di chuyển từ Vân Đồn (nơi có sân bay) lên Mẫu Sơn chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ chạy ô tô. “Dự kiến cuối năm nay Quốc lộ 4B đoạn Lạng Sơn sẽ được khởi công”, ông Huyên nói.

Liên quan đến quá trình hoàn thiện đồ án quy hoạch Mẫu Sơn, phóng viên Pháp luật Việt Nam đã trao đổi với bà Phạm Thị Nhâm, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia. Bà Nhâm cho biết đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn vẫn đang được thực hiện theo quy trình thủ tục và không có vướng mắc gì. “Trước khi Viện hoàn thiện hồ sơ đề án để Bộ Xây dựng trình lên Thủ tướng thì còn liên quan đến hồ sơ giải trình, tức UBND tỉnh Lạng Sơn phải giải trình theo ý kiến của Hội đồng thẩm định của Bộ”, bà Nhâm nói.

Theo tìm hiểu của PLVN, lãnh đạo Tập đoàn Sun Group đã chuẩn bị rất kỹ cho đại dự án trên đỉnh Mẫu Sơn, chờ quy hoạch xong sẽ lập tức khởi công dự án theo quy định. Được biết, hôm diễn ra Hội nghị thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, lãnh đạo Sun Group cũng có mặt sau khi Hội nghị kết thúc, bày tỏ mong muốn dự án sớm được triển khai. “Sun đang thực hiện dự án xây dựng cáp treo đường ra Cát Bà (Hải Phòng) và sắp xong. Họ muốn “bốc” nhân lực ở dự án này lên Mẫu Sơn làm luôn”, một nguồn tin nói với PLVN.

Đọc thêm