Liên kết hợp tác khai thác tiềm năng du lịch phát triển bền vững TPHCM và ĐBSCL

(PLVN) - Ngày 14/12, tại Bạc Liêu đã diễn ra Hội nghị giữa lãnh đạo thành phố HCM và lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL về liên kết hợp tác phát triển du lịch lần thứ II năm 2019.
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày của các tỉnh
 Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày của các tỉnh

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Quang Tùng - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Về phía tỉnh Bạc Liêu có ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; bà Lê Thị Ái Nam – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Hội nghị; Lãnh đạo Hiệp hội du lịch; Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Du lịch, Sở VHTTDL, Trung tâm Xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp du lịch tỉnh, thành phố ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh. 

Ông Dương Thành Trung – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Hội nghị phát biểu khai mạc
 Ông Dương Thành Trung – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Hội nghị phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Hội nghị cho biết, Hội nghị là cơ hội để các Lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn, cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch gặp gỡ, trao đổi và bàn các giải pháp nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ, hợp tác trong liên kết phát triển du lịch của liên vùng; thống nhất các thể chế, cơ chế chính sách nhằm phát huy tối đa tiềm năng và sản phẩm du lịch cho từng Tiểu vùng và từng địa phương…

Ông Trần Vĩnh Tuyến - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM thông qua dự thảo ký kết
Ông Trần Vĩnh Tuyến - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM thông qua dự thảo ký kết

Thông qua dự thảo Thoả thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch hành động năm 2020, ông Trần Vĩnh Tuyến - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, Nội dung liên kết hợp tác, trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch; Quảng bá xúc tiến du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Thỏa thuận liên kết này có hiệu lực từ năm 2020 đến năm 2025.

Trong quá trình phối hợp, triển khai, các địa phương có thể đề xuất, góp ý các nội dung, nhiệm vụ thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Kết thúc chương trình, các bên sẽ tổ chức hội nghị tổng kết và bàn phương hướng hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Các đại biểu tham dự hội nghị
 Các đại biểu tham dự hội nghị

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu cho rằng, việc triển khai chương trình hợp tác phát triển du lịch cần ưu tiên giải quyết vấn đề kết nối giao thông; phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương; xây dựng thương hiệu du lịch vùng, đồng thời thúc đẩy tạo sự liên kết lan tỏa, tổng thể trên nhiều lĩnh vực theo hướng bền vững, cùng phát triển. Các địa phương cần chung tay, cùng nhau đề xuất, kiến nghị Trung ương quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông kết nối TP HCM và ĐBSCL. 

Ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị
 Ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Có thể thấy, 14 địa phương vừa có điểm chung, vừa có sự khác biệt. Do đó, cần hình thành nên một thương hiệu du lịch chung toàn vùng và tạo ra sự đa dạng trong hành trình của du khách đến khu vực; đặt mục tiêu tăng chi tiêu bình quân và kéo dài thời gian lưu trú của du khách; đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của kinh tế và ổn định xã hội của vùng.

Cũng theo Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trên nguyên tắc hợp tác và mục tiêu đặt ra như trên, những giải pháp và chương trình hành động của các địa phương, doanh nghiệp đã được trao đổi tại Hội nghị lần thứ nhất sẽ góp phần nâng tầm và chất sự liên kết phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và ĐBSCL, hướng đến những kết quả cụ thể trong thời gian sắp tới. 

Ông Lê Quang Tùng - Thứ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị
Ông Lê Quang Tùng - Thứ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Ông Lê Quang Tùng - Thứ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chia sẻ: Các nội dung liên kết hợp tác phát triển du lịch ngày hôm nay phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển du lịch cả nước, đây sẽ là hướng đi mới, phù hợp với xu thế phát triển du lịch trên thế giới hiện nay, góp phần đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển du lịch của vùng ĐBSCL và thành phố HCM tương xứng với tiềm năng và lợi thế của vùng và các địa phương trong vùng, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế sâu sắc hiện nay.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: Liên kết hợp tác phát triển du lịch với thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL phải tự chủ, tự chịu trách nhiệm, gắn nhà nước với doanh nghiệp du lịch vì vậy các địa phương cần bám sát chiến lược của quốc gia dưới sự chỉ đạo chặc chẽ của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, tài nguyên văn hóa rất quan trọng vì vậy các vùng cần duy trì và phát huy hơn nữa nguồn tài nguyên này. Bên cạnh đó là công tác đào tạo lại nguồn nhân lực làm công tác du lịch và thành phố HCM là đầu mối, là nơi thí điểm để đào tạo nguồn nhân lực nhân có trình độ quốc tế nhằm đáp ứng sự phát triển du lịch trong nước và quốc tế. 

Lễ ký kết giữa lãnh đạo thành phố HCM và lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL về liên kết hợp tác phát triển du lịch lần thứ II năm 2019
Lễ ký kết giữa lãnh đạo thành phố HCM và lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL về liên kết hợp tác phát triển du lịch lần thứ II năm 2019

Với mục đích nhằm phát huy vai trò liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL trong kết nối giao thông, thương mại, văn hóa đặc biệt là du lịch; căn cứ vào tiềm năng, tài nguyên du lịch và các điều kiện liên quan để thúc đẩy phát triển du lịch của từng địa phương; từng bước xây dựng thương hiệu du lịch vùng.

Đồng thời thúc đẩy tạo sự liên kết lan tỏa, tổng thể trên nhiều lĩnh vực theo hướng bền vững, cùng phát triển; phát huy được vai trò then chốt của các đơn vị lữ hành, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá và đầu tư phát triển du lịch trong thời gian tới…

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo UBND TP HCM và 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã tiến hành ký kết kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn (2020-2025)./.

Đọc thêm