Mỹ - Trung duy trì thương thảo về thương mại trước thượng đỉnh G20

(PLVN) - Thứ trưởng Bộ thương mại Trung Quốc Wang Shouwen ngày 24/6 cho biết, các nhà đàm phán thương mại của nước này và Mỹ vẫn đang duy trì liên lạc để bàn về những cách thức nhằm giải quyết tranh cãi giữa 2 nước trước cuộc gặp dự kiến giữa các nguyên thủ quốc gia tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 diễn ra ở Nhật Bản vào cuối tuần này.
Thứ trưởng Bộ thương mại Trung Quốc Wang Shouwen.
Thứ trưởng Bộ thương mại Trung Quốc Wang Shouwen.

AP dẫn lời ông Wang cho biết, Mỹ và Trung Quốc vẫn đang tìm cách “củng cố sự đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo 2 nước đã đạt được” trong cuộc điện đàm hôm tuần trước. Tuy nhiên, ông Wang Shouwen không đưa ra chi tiết về các vấn đề cụ thể mà các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận.

Cuộc họp bên lề hội nghị G-20 sẽ diễn ra tại Osaka vào cuối tuần này là cơ hội đầu tiên để Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận trực tiếp về tranh cãi thương mại giữa 2 nước kể từ khi ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hiện chưa bị áp thuế cao. 

Mỹ đã áp thuế 25% đối với 250 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc, kéo theo việc Trung Quốc đã trả đũa bằng việc tăng thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ. Hai bên hiện đã trải qua 11 vòng đàm phán nhưng chưa giải quyết được các khúc mắc. 

Đọc thêm