Nhập khẩu ô tô đạt gần 10.000 chiếc trong tháng 1/2015

(PLO) - Tháng 1/2015 Việt Nam đã chi 185,7 triệu  USD để nhập khẩu 9.596  xe ô tô nguyên chiếc.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng 1/2015 là gần 9,6 nghìn chiếc, trị giá gần 186 triệu USD; trong đó lượng xe 9 chỗ ngồi trở xuống là 5,66 nghìn chiếc, gấp gần 3 lần, xe tải là 2,19 nghìn chiếc, gấp 2,5 lần, xe loại khác là 1,71 nghìn chiếc, gấp 4,7 lần so với tháng 01/2014.

Nếu so với con số 3.124 chiếc xe tô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 1/2014 với tổng giá trị 64,6 triệu USD, thì tháng 1/2015, số lượng xe ô tô NK tăng 207%, đồng thời tăng 191% về giá trị. Cùng với việc nhập khẩu xe ô tô, Việt Nam cũng đã chi 210 triệu USD để nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô các loại. Con số này giảm 8,5% so với tháng 12/2014 nhưng lại tăng tới 91% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong khi đó, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 1/2015 tăng đến 80% so với cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể, trong tháng 1/2015, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 19.979 xe, giảm 1% so với tháng 12/2014 và tăng 80% so với tháng 1/2014. Trong số gần 20.000 xe bán ra có 13.679 xe con và 6.300 xe tải. Doanh số xe con tăng 3% và xe tải giảm 10% so với tháng trước.

Trong tháng đầu tiên của năm mới, Ấn Độ vượt qua Hàn Quốc trở thành thị trường lớn nhất cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam và chủ yếu là xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 3,26 nghìn chiếc, gấp gần 7 lần; Hàn Quốc: 2,15 nghìn chiếc, gấp 1,6 lần; Trung Quốc: gần 1,68 nghìn chiếc, gấp 5,3 lần, trong đó lượng xe tải nguyên chiếc nhập từ thị trường này là 495 chiếc, gấp 1,9 lần so với tháng 01/2014 và chiếm 22,7% lượng xe ô tô tải nhập khẩu của cả nước./.

Đọc thêm