Nóng kinh hoàng ở Bắc bộ nằm trong “dự liệu” của EVN?

(PLO) - Nắng nóng có nơi lên tới trên 40 độ C, công suất tiêu thụ điện cực đại đạt xấp xỉ 30.200 MW. Riêng hệ thống điện miền Bắc đã ghi nhận con số cao nhất trong lịch sử, khi sản lượng điện tiêu thụ đạt xấp xỉ 290 triệu kWh... Nhưng tất cả những con số trên, EVN đã dự liệu được trong “kịch bản phương án vận hành cực đoan” chuẩn bị hồi đầu năm. 
Thợ điện Hà Nội căng mình trong mùa nắng nóng
Thợ điện Hà Nội căng mình trong mùa nắng nóng

Tích đủ nước, đảm bảo lưới truyền tải 500 kV...

Trao đổi với PLVN, ông Nguyễn Đức Ninh - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) trực thuộc EVN cho hay, mặc dù là đợt nắng nóng cuối tuần qua là đợt đầu tiên của mùa khô năm 2017 ở miền Bắc, nhưng nền nhiệt đã tăng cao đột biến. Trong các ngày 1 và 2/6, nền nhiệt phổ biến từ 36 - 390C, đặc biệt khu vực Hà Nội đạt trên 400C. Nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện trên cả nước tăng lên rất cao.

Cụ thể, công suất tiêu thụ cực đại đạt xấp xỉ 30.200 MW, tăng 13,8% so với tuần trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng điện đạt xấp xỉ 631 triệu kWh, tăng 11,8% so với tuần trước  và cao hơn 10,41% so với cùng kỳ năm 2016.

Riêng hệ thống điện miền Bắc cũng ghi nhận những số liệu cao nhất trong lịch sử, khi sản lượng điện tiêu thụ đạt xấp xỉ 290 triệu kWh (tăng 10% so với cùng kỳ năm trước). Hiện, miền Nam đã chuyển mùa, còn miền Trung vẫn giữ mức nhiệt độ khá cao trong suốt vài tuần gần đây nên nhu cầu tiêu thụ điện tăng nhẹ, không có biến động lớn như miền Bắc trong những ngày gần đây.

Nhà máy thủy điện Hòa Bình
Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Trong điều kiện thời tiết cực đoan như thế, việc đảm bảo hệ  thống điện vận hành an toàn, ổn định và cung cấp đủ điện cho người dân trong cả nước là một thách thức đối với EVN/A0?

- Thời kỳ cao điểm mùa khô luôn là giai đoạn vận hành căng thẳng nhất của hệ thống điện. Tuy nhiên, EVN vẫn đang hoàn toàn chủ động trong việc đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của cả nước và đời sống nhân dân, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu năm.

Trong đó, chúng tôi đã có một số giải pháp cụ thể như: Sử dụng tiết kiệm nước nhằm giữ nước cao nhất có thể đối với các hồ thủy điện, đặc biệt là các hồ ở khu vực miền Trung và miền Nam đến hết tháng 3/2017, để có đủ nước đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện cũng như nhu cầu sử dụng nước ở phía hạ du trong những tháng cao điểm nắng nóng. Ngoài ra, còn bố trí và tập trung các công tác sửa chữa nguồn điện, lưới điện ngay từ cuối năm 2016 và trong quý I/2017, để đảm bảo từ quý II/2017 hệ thống điện có độ sẵn sàng cao nhất.

Đặc biệt, phải đảm bảo khả năng truyền tải của các đường dây 500 kV, nhất là cung đoạn Hà Tĩnh - Đà Nẵng, Vũng áng - Đà Nẵng để truyền tải điện năng từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam.

EVN cũng đã chỉ đạo quyết liệt và tạo mọi điều kiện để đưa các tổ máy của  Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 (với tổng công suất 1.244 MW) vào vận hành đúng tiến độ. Tính riêng 4 tháng đầu năm, Nhà máy này đã sản xuất được khoảng 1,35 tỷ kWh, góp phần quan trọng đảm bảo điện cho miền Nam. 

Bên cạnh đó, EVN cũng đã xây dựng phương án vận hành Hệ thống điện Quốc  gia trong tình huống cực đoan nhất như nắng nóng kéo dài và diễn ra đồng thời trên cả 3 miền để sẵn sàng các biện pháp ứng phó. 

Mọi công tác đảm bảo điện cho mùa nắng nóng 2017 đã được ngành Điện thực hiện đồng bộ ngay từ đầu năm - Ảnh: Hoa Việt Cường
Mọi công tác đảm bảo điện cho mùa nắng nóng 2017 đã được ngành Điện thực hiện đồng bộ ngay từ đầu năm - Ảnh: Hoa Việt Cường

Ngành Điện có chịu được “nhiệt”?

Nếu nắng nóng vẫn tiếp diễn gay gắt và khắc nghiệt hơn, EVN/A0 có đảm bảo cung cấp điện cho cả nước hay không?  

- Đây mới chỉ là đợt nắng nóng trên diện rộng đầu tiên của năm nay. Các số liệu ghi nhận được cũng cho thấy ngày 2/6 vừa qua là ngày có nhu cầu tiêu thụ điện cao nhất từ đầu năm tới nay (cả về công suất và sản lượng) với mức tăng trưởng hệ thống điện miền Bắc khoảng 17 - 18% so với năm 2016. Tuy nhiên, số liệu này vẫn thấp hơn “kịch bản” phương án vận hành cực đoan mà EVN/A0 dự đoán trước (với sản lượng khoảng 658 triệu kWh, công suất cực đại 31.702 MW, mức tăng trưởng hệ thống điện miền Bắc xấp xỉ 20% so với ngày có sản lượng điện tiêu thụ cao nhất năm 2016).

EVN cũng như A0 vẫn đang đang đảm bảo cung cấp điện ổn định trên cả nước, tuy nhiên,  để giảm áp lực cho hệ thống điện,  chúng tôi cũng khuyến cáo và mong muốn bà con nhân dân nâng cao tinh thần tiết kiệm điện, sử dụng điện một cách tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt trong các ngày nắng nóng và trong các giờ cao điểm.

EVNHANOI không cắt điện khi nhiệt độ ngoài trời ≥ 36 độ C

“Lượng điện tiêu thụ của toàn TP.Hà Nội đã tăng rất mạnh. Cụ thể, ngày 31/5/2017, điện sử dụng tăng lên 59,66 triệu kWh và nhảy vọt lên tới 62,94 triệu kWh trong ngày 1/6. So với cùng kỳ tháng trước đó, lượng điện tiêu thụ của toàn Hà Nội tăng 128%. Dự báo ngày cao nhất có thể lên tới 73,46 triệu kWh, tăng trưởng 115% so với năm 2016.

EVNHANOI đã yêu cầu các công ty điện lực tăng cường lực lượng ứng trực khi nhiệt độ ≥ 35 độ C, để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra, giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng. Đặc biệt, khi nhiệt độ ngoài trời ≥ 36 độ C, EVNHANOI sẽ không cắt điện trên lưới, trừ trường hợp xử lý các sự cố.”, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Tổng giám đốc EVNHANOI.

Đọc thêm