Nữ tiếp viên hàng không buôn lậu 80 cây vàng bị Hải quan phát hiện

(PLO) - Hôm nay (27/7), Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP.Hà Nội (PC46) kiểm tra hai hành khách bay chuyến bay Nội Bài – Incheon và phát hiện 2 đối tượng này đang vận chuyển lậu khoảng 80 cây vàng.
Hai đối tượng buôn lậu vàng bị tạm giữ tại cơ quan điều tra
Hai đối tượng buôn lậu vàng bị tạm giữ tại cơ quan điều tra

Hai đối tượng bị phát hiện và bắt giữ là Nguyễn Ngọc Sang (1985-Hà Nội) làm nghề tự do  và Hoàng Thị Ngọc Anh (1982 – Hải Phòng) làm tiếp viên hàng không.

Cả hai đều là hành khách của chuyến bay ký hiệu VN 416 khởi hành lúc 23h40 ngày 26/7 chặng bay Việt Nam – Hàn Quốc (Nội Bài – Incheon) và cùng thường trú tại địa chỉ Phòng 2701, T05, Chung cư Time City, Phường Vĩnh Tuy, quân Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Qua kiểm tra, ông Sang và bà Anh sau khi làm thủ tục và lên máy bay đã có hành vi cất giấu một gói ni lông màu đen dưới ghế ngồi của ông Sang, bên trong có chứa 4 cục kim loại màu vàng trọng lượng khoảng hơn 3 kg kèm theo nam châm kính thước khoảng 5cmx10cmx5cm.

buon-lau-vang1

Các bọc ni lông màu đen đựng vàng nguyên liệu bị phát hiện giấu dưới ghế ngồi trên máy bay

Ông Sang và bà Anh đã thừa nhận gói hàng trên là vàng nguyên liệu với số lượng 3kg, tương đương khoảng 80 cây đang được vận chuyển lậu (không khai báo) sang Hàn Quốc để bán kiếm lời.

Toàn bộ tang vật trên đã được niêm phong và bàn giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm