Phó Thủ tướng Trình Đình Dũng: 'EVN phải trở thành một trụ cột của nền kinh tế'

(PLO) - Sáng nay, tại Hội nghị triển khai kế hoạch 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao nhiệm vụ cho EVN “phải trở thành một tập đoàn nhà nước có vai trò trụ cột của nền kinh tế”. Phó thủ tướng nhấn mạnh “EVN phải đóng vai trò trụ cột, không phải là chủ đạo nữa”.  
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao nhiệm vụ cho EVN trong Hội nghị triển khai công tác 2018
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao nhiệm vụ cho EVN trong Hội nghị triển khai công tác 2018

EVN phải tham mưu cho Chính phủ xây dựng lại quy hoạch điện

Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên EVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời trao đổi thêm nhiều vấn đề mà EVN cùng Chính phủ phải đối mặt như: nhu cầu xử dụng điện ngày càng cao.

Cụ thể, theo Quy hoạch Điện 7 điều chỉnh, đến năm 2020, tổng công suất các nhà máy điện khoảng 60.000 MW và đến năm 2025 là 96.500 MW. Ngành điện đứng trước những thách thức như tốc độ tăng trưởng nguồn điện là rất lớn nhưng vẫn phải đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm để giảm đầu tư; trong đó vấn đề đảm bảo môi trường phải đạt yêu cầu

Mặt khác, cơ cấu nguồn điện hiện nay đã được thay đổi, chuyển sang các nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường. Sức ép ngành điện còn đến từ việc tỷ trọng tiêu thụ điện miền Nam cao hơn miền Bắc nhưng nguồn cung điện ở miền Nam đang thiếu. Nếu không đưa kịp các dự án trọng điểm ở phía Nam theo đúng tiến độ thì có khả năng xảy ra thiếu điện cục bộ trong những năm tới. 

Để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng yêu cầu EVN tham mưu cho Chính phủ và Bộ Công Thương rà soát lại công tác quy hoạch điện, quy mô công suất, gắn tăng trưởng đầu tư với phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, cơ cấu lại các nguồn điện cho phù hợp với khả năng cung cấp, điều kiện của nền kinh tế, tiềm năng của Việt Nam, tìm các nguồn điện sạch thay thế các nguồn điện ô nhiễm môi trường. Từ quy hoạch đó xây dựng kế hoạch và nguồn lực thực hiện; xác định các dự án đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo EVN chú trọng đẩy nhanh quá trình triển khai các dự án đầu tư trọng điểm để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho các năm tới; vận hành an toàn các công trình thủy điện, tiết kiệm tài nguyên quốc gia, bảo vệ môi trường. Công khai và minh bạch chi phí giá thành điện. Phó thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh “Bộ Công thương phải vào cuộc cùng với EVN trong dự án điện Quảng Trạch vì dự án này đang lúng túng trong việc lựa chọn nhà thầu”.  

EVN sẵn sàng đáp ứng nhu cầu điện tăng cao trong năm 2018

Ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc EVN thông báo vế các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 của EVN
Ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc EVN thông báo vế các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 của EVN

Theo ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc EVN, trong năm 2018 ngoài nhiệm vụ vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân, EVN phải đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án, công trình nguồn và lưới điện, đặc biệt là các dự án phục vụ cấp điện cho miền Nam.

Tuy nhiên, theo Phó Tổng Giám đốc Võ Quang Lâm, một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018 của Tập đoàn như: Việc đảm bảo cung ứng điện toàn quốc còn phụ thuộc rất nhiều vào tiến độ đầu tư, khả năng sản xuất điện của các nhà máy điện ngoài EVN. Vấn đề đảm bảo các nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện khó khăn hơn, gia tăng tỷ trọng nguồn than nhập khẩu, nguồn khí trong nước suy giảm. Việc thu xếp vốn đầu tư các dự án điện dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn... 

Vì vậy, năm 2018, EVN đặt mục tiêu sản xuất và mua 210,49 tỷ kWh, tăng 9,38% so với năm 2017. Sẵn sàng chuẩn bị đáp ứng cho khả năng nhu cầu điện tăng cao hơn. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn là 7,2%, giảm 0,27%. Chỉ số tiếp cận điện năng phấn đấu xếp hạng ít nhất từ 60/190 quốc gia và nền kinh tế trên thế giới. 

Đặc biệt, năm 2018, Tập đoàn chọn chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” để đáp ứng sự phát triển trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4, lộ trình tái cơ cấu Tập đoàn và đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 18-NQ/TW của BCH Trung ương đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ tiên tiến và quản trị hiện đại nhằm xây dựng Tập đoàn trở thành một trong các Tập đoàn Điện lực hàng đầu ASEAN. Do vậy, Tập đoàn cũng đặt mục tiêu năng suất lao động sản xuất kinh doanh điện tăng từ 8-10% so với năm 2017.

Đọc thêm