Phú Thọ: “Núp bóng” bãi bốc xếp hàng hóa, ngang nhiên khai thác cát trái phép?

(PLO) - Với diện tích 6,9 ha dự án được UBND tỉnh giao đất để đầu tư xây dựng Bãi bốc xếp hàng hóa thuộc khu vực xã Trưng Vương, TP. Việt Trì, Phú Thọ, thế nhưng, thường xuyên có khoảng 6 tàu khai thác cát liên tục cả ngày, lấy đi hàng trăm khối cát vàng trị giá hàng tỉ đồng. 
Hàng nghìn khối cát được múc lên tàu chở mang đi tiêu thụ. Ảnh: Xuân Hồng.
Hàng nghìn khối cát được múc lên tàu chở mang đi tiêu thụ. Ảnh: Xuân Hồng.

Trước đó, ngày 17/11/2016 Báo Pháp luật Việt Nam có bài: “Phú Thọ: “Cát tặc” lộng hành, sông Lô oằn mình kêu cứu”, phản ánh thời gian gần đây, người dân 2 xã Trưng Vương và xã Sông Lô, TP. Việt Trì (Phú Thọ) mất ăn, mất ngủ để canh giữ đất nông nghiệp khi họ chứng kiến những tàu quốc, tầu gầu múc... ngày đêm ngoạm, khoét sâu dưới dòng sông Lô để khai thác cát, tận diệt dòng sông gây bức xúc trong nhân dân. 

Tại đoạn sông Lô thuộc khu vực xã Trưng Vương, TP. Việt Trì, theo ghi nhận của PV Báo Pháp luật Việt Nam, đoạn sông này, từ ngày 1/4 đến 4/4/2016, thường xuyên có khoảng 6 tàu khai thác cát liên tục cả ngày, tàu không mang biển hiệu ngang nhiên khai thác cát, tàu xả đáy (bóc bề mặt đất) múc đất, cát vàng sát bờ để chở đi công khai... Khu vực tàu khai thác cát trái phép nằm sát bờ sông Lô mà dự án đầu tư xây dựng Bãi bốc xếp hàng hóa, với diện tích 6,9 ha của Cty THNH Thương mại Ánh Nhật. 

Theo UBND xã Trưng Vương, dự án này đã được UBND tỉnh giao đất từ tháng 4/2016 để thực hiện đầu tư xây dựng Bãi bốc xếp hàng hóa.

Nhiều tàu khai thác cát trái phép thuộc địa phận xã Trưng Vương, TP. Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Xuân Hồng chụp từ 1/4/2016.
Nhiều tàu khai thác cát trái phép thuộc địa phận xã Trưng Vương, TP. Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Xuân Hồng chụp từ 1/4/2016.

Ngày 10/11/2016, theo phản ánh của người dân, PV Báo PLVN tiếp tục trở lại nghi nhận được tình hình khai thác cát trái phép. Tại địa điểm sát bờ thuộc Bãi bốc xếp hàng hóa của Cty TNHH Thương mại Ánh Nhật có khoảng 6 tàu đang rầm rầm khai thác cát như một công trường hoạt động liên tục cả ngày mà không thấy cơ quan chức năng nào kiểm tra xử lý...

Theo quy định của UBND tỉnh, chủ bến bãi bốc xếp phải có trách nhiệm quản lý, bảo vệ khu vực lân cận, không gây sạt lở bờ, không để các đối tượng, các tổ chức, cá nhân tự ý mua bán đất, khai thác cát sỏi trái phép; đồng thời phải phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn các hoạt động khai thác cát sỏi trái phép khu vực lân cận…Nếu Công ty TNHH Thương mại Ánh Nhật buông lỏng quản lý, không bảo vệ khu vực lân cận để các cá nhân lợi dụng để khai thác cát trái phép đã vi phạm các quy định của tỉnh.

Những con tầu khai thác cát sát cạnh bờ thuộc dự án Bãi bốc xếp hàng hóa của Cty TNHH Thương mại Nhật Ánh quản lý. Ảnh : Xuân Hồng chụp ngày 10/11/2016.
Những con tầu khai thác cát sát cạnh bờ thuộc dự án Bãi bốc xếp hàng hóa của Cty TNHH Thương mại Nhật Ánh quản lý. Ảnh : Xuân Hồng chụp ngày 10/11/2016.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, hiện nay sông Lô đoạn qua địa bàn các xã Sông Lô, Trưng Vương từ năm 2009 đến nay chưa có đơn vị nào được cấp giấy phép khai thác cát sỏi. Việc một số tàu tự ý vào khai thác cát tại vị trí nêu trên là khai thác trái phép. 

Trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam về vấn đề Cty TNHH Thương mại Ánh nhật có được nạo vét cát để làm Bãi bốc xếp hàng hóa không? Ông Hoàng Minh Toàn - Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa cho biết, Cục Đường thủy nội địa chưa cấp cho Cty nào thuộc địa bàn xã Trưng Vương, TP. Việt Trì để nạo vét cát làm Bãi bốc xếp hàng hóa. 

Câu hỏi đặt ra, sau gần một năm được giao đất, đến nay Công ty TNHH Thương mại Ánh Nhật vẫn chưa triển khai dự án. Thế nhưng, từ nhiều tháng nay, tàu thuyền vẫn tự do ra vào khai thác cát trái phép tại khu vực này mà chưa bị bất cứ lực lượng chức năng nào đến kiểm tra, xử lý.

Phải chăng Cty TNHH Thương mại Ánh Nhật xin cấp phép với diện tích 6,9 ha dự án làm Bãi bốc xếp hàng hóa để “núp bóng” khai thác cát trái phép?.

Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đọc thêm