Quảng Ninh: Trạm trộn bê tông nhựa tạm đêm ngày “hành dân”

(PLO) - Mới hoạt động được vài tháng song Trạm trộn bê tông nhựa của Công ty TNHH Hòa Hiệp (khu Thôn Chợ, xã thống nhất, huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh) đang khiến người dân “mất ăn, mất ngủ”. Hàng ngày, tiếng máy nghiền, máy sàng đá xình xịch hoạt động 24/24 giờ, bụi trắng bay mù mịt, những cột khói đen bốc cao hàng chục mét với mùi khét lẹt bao trùm cả khu dân cư.
Bụi mù mịt tại khu vực trạm trộn bê tông của Công ty Hòa Hiệp
Bụi mù mịt tại khu vực trạm trộn bê tông của Công ty Hòa Hiệp

Có mặt tại khu vực gần chợ Thôn, xã Thống Nhất huyện Hoành Bồ, phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam đã được chứng kiến những phản ánh của bạn đọc về việc trạm trộn bê tông nhựa đang “hành dân” này.

Nằm cạnh đường lớn, từ xa dễ nhận thấy trạm trộn bê tông nhựa với một vùng bụi trắng xóa. Lại gần, một khu đất rộng hàng nghìn mét vuông đang hoạt động nhộn nhịp như một công trường với những những núi đá lớn, nhỏ được những chiếc máy xúc san, gạt, múc chở đến miệng những cỗ máy nghiền đá, những khối đá ào ào đổ xuống máy sàng, máy nghiền làm bụi trắng xóa bay lên phát tán theo những cơn gió.

Bên cạnh đó, cỗ máy lung nhựa đường cũng đang miệt mài hoạt động với những cột khói đen xì bốc cao hàng chục mét. Những đoàn xe trọng tải lớn ra vào tấp lập.

Chỉ tay về phía trạm trộn bê tông nhựa, anh Hoàng Văn Tám một người dân xã Hoành Bồ cho biết “cỗ máy đó hoạt động cả ngày lẫn đêm, cứ ầm ầm, không để cho dân lúc nào yên. Không chỉ tiếng ồn, kèm theo đó là những cơn gió mang theo những hạt bụi từ đá nghiền trắng xóa phủ lên nhà cửa đồ đạc, không khí thì ngột ngạt, khó chịu. Đặc biệt mùi khét lẹt từ nhựa đường nấu bay ra khi có hướng gió đông tạt về khu dân cư thì không ai chịu nổi”.

Những hộ dân phía Nam khu dân cư thôn Chợ  xã Thống Nhất gần nhất với trạm bày tỏ sự bức xúc đến mức “không thể chịu được những hệ lụy từ trạm trộn bê tông nhựa”.

Được biết, khu đất xây dựng trạm trộn bê tông thuộc dự án của khu chung cư Diễn Loan hiện chưa triển khai xây dựng mà được thay vào đó khu vực này biến thành bãi tập kết vật liệu khổng lồ, với khu chế xuất thảm nhựa đường, máy nghiền đá và sàng đá, lò lung nhựa đường làm ảnh hưởng lớn tới môi trường.  

Ngày 26/12, Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với chính quyền sở tại. Trao đối với báo, ông Trần Đình Giang, chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết, trạm trộn bê tông nhựa của công ty TNHH Hòa Hiệp hoạt động từ tháng 4/2016. Đây là trạm trộn tạm thời  để phục vụ thi công xây dựng đoạn tuyến nối Hoành Bồ - Cẩm Phả thuộc dự án đường cao tốc Hạ Long -Vân Đồn. Tuy nhiên chưa hoạt động được bao lâu, người dân xung quanh đã kiên tục có đơn kiến nghị về tình trạng xả khói bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân. Ngay khi nhận được đơn thư UBND  xã ngay lập tức xã đã cho lập đoàn công tác để kiểm tra.

“Tại thời điểm kiểm tra xác định, công ty TNHH Hòa Hiệp đang trong quá trình sản xuất nhưng vẫn chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường cụ thể chưa tưới nước dập bụi thường xuyên dẫn tới việc bụi phát tán ra môi trường, chưa có rãnh dọc thu gom nước mưa rửa trôi bề mặt, chưa bố trí khu vực lưa giữ tạm thời chất thải nguy hại. Ngay sau khi kiểm tra phát hiện sai phạm, xã đã có văn bản yêu cầu Công ty Hòa Hiệp dừng mọi hoạt động đến khi khắc phục được ô nhiễm môi trường mới được tái sản xuất, đồng thời báo cáo UBND huyện, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn kiểm tra cụ thể để huyện xem xét, xử lý”, ông Giang cho biết thêm.

Vậy là, mặc dù đã được chính quyền địa phương nhắc nhở, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp để đảm bảo môi trường sống cho người dân nhưng đến sáng ngày 29/12, trạm trộn bê tông này vẫn ngang nhiên hoạt động mặc sự bức xúc của người dân cũng như không có bất cứ động thái nào khắc phục hiện trạng khói bụi, tiếng ồn, ô nhiễm môi trường. Sự việc này cần các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết dứt điểm, để môi trường sống của người dân không bị hủy hoại bởi các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đọc thêm