Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với công ty Khải Silk

(PLO) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh mới ký Quyết định về việc kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại, sản xuất đối với công ty sản xuất lụa Khải Silk. 

 

Lụa Khải Silk từng được nhiều người lựa chọn
Lụa Khải Silk từng được nhiều người lựa chọn

Theo Quyết định này, thanh tra Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại, sản xuất đối với Công ty TNHH Khải Đức, có trụ sở chính tại  số 2 Phan Văn Chương, phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra việc tuân thủ pháp luật có liên quan; phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Sau khi thực hiện việc kiểm tra, đoàn thanh tra có trách nhiệm báo nội dung cho lãnh đạo Bộ Công Thương.

Đại diện pháp luật Công ty TNHH Khải Đức là ông Hoàng Khải, chủ thương hiệu khăn lụa Khaisilk, người đã thừa nhận có hành vi nhập lụa Trung Quốc về dán mác lụa Việt Nam để bán ra thị trường.

Quyết định kiểm tra việc tuân thủ pháp luật đối với Công ty Khải Đức
Quyết định kiểm tra việc tuân thủ pháp luật đối với Công ty Khải Đức

Trước đó, tại cuộc họp ngày 30/10 của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo Cục Quản lý thị trường chỉ đạo đơn vị chức năng ra quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự sang Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội đối với cơ sở kinh doanh hàng dệt may do bà Nguyễn Thị Thu Nga làm chủ hộ kinh doanh tại địa chỉ số 113 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày 17/10, đại diện một công ty mua một lô khăn lụa Khaisik tại địa chỉ 113 Hàng Gai để đi biếu đối tác. Khăn lụa được mua có thương hiệu Khaisik, kích thước 50cm x 50cm, giá 644.000 đồng/chiếc. Sau khi mua, chủ hàng kiểm tra thì phát hiện có một chiếc khăn nhưng in hai xuất xứ tại Việt Nam và cả Trung Quốc. Cụ thể, một nhãn in là “Khaisilk – made in Việt Nam”, một nhãn in là “mede in China”.

Ngay sau khi phát hiện có điều bất thường tại lô sản phẩm mới mua, khách hàng này đã phát đi thông tin. Ngay lập tức thông tin này được lan truyền nhanh chóng trong xã hội. Trước áp lực của dư luận, chủ tịch của Tập đoàn này là ông Hoàng Khải đã lên tiếng thừa nhận các sản phẩm vải lụa của đơn vị này được nhập một phần từ Trung Quốc. Doanh nhân này cho rằng ngoài 50% vải lụa có xuất xứ Việt Nam, 50% còn lại đơn vị này nhập từ Trung Quốc. Ông cũng thừa nhận việc nhập vải Trung Quốc đã được đơn vị này thực hiện từ những năm 90.

Thương hiệu lụa Khaisilk ra đời vào những năm 1980 tại Hà Nội, nhằm vào phân khúc cao cấp. Giá một chiếc khăn từ vài trăm đến vài triệu đồng. Thế nhưng, việc doanh nghiệp này thừa nhận sử dụng vải Trung Quốc đế dán mác Việt Nam đã khiến nhiều khách hàng thất vọng. 

Đọc thêm