Tân Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại là ai?

(PLO) - Một số ý kiến băn khoăn khi vị trí Cục trưởng mà ông Vũ Bá Phú mới tiếp quản rất mới mẻ so với những mảng việc mà trước đây ông này từng kinh qua. 
Ông Vũ Bá Phú thời còn là Phó Tổng Giám đốc Petrolimex.
Ông Vũ Bá Phú thời còn là Phó Tổng Giám đốc Petrolimex.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Vũ Bá Phú làm Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, thay ông Bùi Huy Sơn, từ ngày 27/11/2017.

Ông Phú sinh năm 1972 tại Hà Nội. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng trước đó ông đã giữ nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Công Thương, có thể kể như Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Tham tám Công sứ, phụ trách Thương vụ Việt Nam EU-Bỉ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch…

Sau đó ông Phú chuyển sang công tác tại Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), từ tháng 7/2016. Tại đây, ông giữ trọng trách quan trọng là đại diện phần vốn Nhà nước; đồng thời ông giữ vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

Quá trình công tác và nắm những vị trí chủ chốt của ông Vũ Bá Phú tại Bộ Công Thương là từ thời của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. 

Ông Phú có trình độ Đại học Tài chính kế toán. Năm 1993, khi 21 tuổi, ông Phú là kế toán viên tại Công ty Xuất nhập khẩu Mỹ nghệ Thăng Long - Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Năm 2000, ông Phú là chuyên viên Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương). 7 năm sau, năm 2007, ông là Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương).

Theo tìm hiểu của PLVN, trước khi ông Vũ Bá Phú về nắm phần vốn Nhà nước tại Petrolimex, thì đơn vị này đã đầu tư ngoài ngành trái quy định vào PGBank 400 tỷ đồng. Đến nay, khi ông Vũ Bá Phú rời Petrolimex, số vốn 400 tỷ đồng mà đơn vị này đầu tư sai quy định vẫn chưa thu hồi về được.

Được biết, Cục Xúc tiến thương mại - nơi tân Cục trưởng Phú làm việc có chức năng thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành công thương, đẩy mạnh phát triển thương hiệu các sản phẩm Việt Nam... Tuy nhiên, thời gian qua, công tác phát triển thương hiệu cho các sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới vẫn còn nhiều khiêm tốn.

Nhiều người kỳ vọng ông Vũ Bá Phú sau khi về dẫn dắt Cục này thì công tác phát triển thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm Việt Nam sẽ được nâng cao. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến băn khoăn khi vị trí Cục trưởng mà ông Vũ Bá Phú mới tiếp quản là quá mới mẻ so với những mảng việc mà trước đây ông này từng kinh qua. 

Đọc thêm