Tập đoàn Topas (Đan Mạch) xin đầu tư 7,3 triệu USD vào Quảng Ninh

(PLO) - Tập đoàn Topas (Đan Mạch) là nhà đầu tư có tiềm lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng khu du lịch cao cấp trên thế giới. Theo đề xuất của đại diện Tập đoàn, dự án được xây dựng là khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp tại Hòn Giai (Vân Đồn) với tổng mức đầu tư khoảng 7,3 triệu USD.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Dự án khi đi vào sử dụng sẽ đáp ứng cho khoảng 200 khách lưu trú và cung cấp dịch vụ cho 300 khách cùng lúc. Trong dự án, Tập đoàn dự kiến xây dựng 28 bungalow hướng biển, 10 bungalow đá, 10 bungalow đỉnh đồi, 01 paresident Villa (biệt thự cao cấp), 02 nhà hàng, hồ bơi, khu vực spa, bến tàu… Dự kiến dự án xây dựng trong khoảng 2,5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long hoan nghênh Tập đoàn đã đến nghiên cứu đề xuất ý tưởng đầu tư tại đảo Hòn Giai, đồng thời chỉ ra một số chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư tại đây. Ông Nguyễn Đức Long khẳng  định, Quảng Ninh hiện đang thu hút một lượng khách quốc tế rất lớn, vì vậy khi nhà đầu tư nghiên cứu xây dựng khu du lịch sinh thái cao cấp tại Hòn Giai phải đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, phải tôn trọng tự nhiên, nâng giá trị sinh thái du lịch biển và giữ được nét hoang sơ ở hòn đảo này.

Ông Long cũng đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu thêm việc đưa điện lưới từ đảo Quan Lạn ra đảo Hòn Giai, quan tâm tới việc xây dựng cầu cảng và bến đỗ để du khách đi thuyền có thể cập bến. Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng hồ nhân tạo chứa nước mưa tự nhiên để làm nguồn nước ngọt dự trữ hoặc đầu tư công nghệ lọc nước biển thành nước ngọt để sử dụng. 

Đọc thêm