Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tái cử Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(PLVN) - Với chủ đề "Phát huy mạnh mẽ vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành", ngày 11/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN&PTNT lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tái cử Bí thư Đảng ủy Bộ NN&PTNT.
Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ NNPTNT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN&PTNT lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Tùng Đinh
Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ NNPTNT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN&PTNT lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Tùng Đinh

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cùng 249 đại biểu chính thức, đại diện cho 59 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với gần 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ NN&PTNT.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN&PTNT lần thứ III được tổ chức đúng vào thời điểm chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Canh nông, đất nước ta trải qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới và đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đây cũng là thời điểm toàn ngành NN&PTNT vui mừng, phấn khởi trước những kết quả to lớn, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng Bộ, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Đại hội xác định mục tiêu chung thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: "Phát triển một nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại".

Đại hội đã biểu quyết thống nhất Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Bộ NN&PTNT khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 33 đồng chí (giảm 5% so với nhiệm kỳ trước) và chuẩn bị danh sách nhân sự để trình Đại hội là 36 đồng chí.

Theo kết quả bầu cử, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Ngô Hồng Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đồng chí Nguyễn Văn Trường được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Bộ NN&PTNT. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Văn Trường cũng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ NN&PTNT…

Đọc thêm