“Tiếp sức” người dân khôi phục sản xuất nuôi trồng thủy sản

(PLVN) - Chỉ qua thời gian kêu gọi rất ngắn, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ được trên 76 triệu giống tôm thẻ chân trắng, hơn 150 tấn thức ăn hỗn hợp nuôi tôm nước lợ, trên 15 tấn sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản với tổng trị giá hơn 71 tỷ đồng.
Người dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thả tôm giống do Tổng cục Thủy sản hỗ trợ.
Người dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thả tôm giống do Tổng cục Thủy sản hỗ trợ.

Năm 2020, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do tác động bởi dịch Covid-19, cùng với thiên tai diễn ra dồn dập và đặc biệt khốc liệt, vượt mức lịch sử trên khắp các vùng miền cả nước. 

Tại khu vực miền Trung, chỉ trong gần 2 tháng từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 11, bão, mưa lũ lớn lịch sử xảy ra liên tiếp gây thiệt hại rất lớn cho người dân các tỉnh miền Trung. Lĩnh vực nông nghiệp đã ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, đặc biệt là lĩnh vực thủy sản.

Theo thống kê của Bộ (NN&PTNT), tính đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại là 12.672ha/27.660ha (chiếm 45,8% diện tích đang nuôi); 828 ô, lồng (ước khoảng 49.740m3 lồng nuôi); 88 tàu thuyền khai thác hải sản bị hư hại, trong đó 69 tàu bị chìm; giá trị thiệt hại khoảng 1.151 tỷ đồng.

Để kịp thời hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, thời gian qua, Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy sản (TCTS) cùng các đơn vị chức năng đã huy động tối đa nguồn lực, sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ vật chất, các nhu yếu phẩm, nguồn giống vật nuôi, cây trồng cho người dân các tỉnh bị thiệt hại tái khôi phục sản xuất. 

Đặc biệt, TCTS đã tham mưu cho Bộ NN&PTNT ban hành văn bản gửi các địa phương về hỗ trợ các địa phương khôi phục sản xuất nuôi trồng thủy sản; đồng thời gửi 89 doanh nghiệp (DN) sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, Hiệp hội tôm giống Bình Thuận, Ninh Thuận, hơn 50 cơ sở sản xuất giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng kêu gọi ủng hộ người dân nuôi trồng thủy sản khôi phục sản xuất, hỗ trợ giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản cho người dân bị thiệt hại bởi thiên tai khôi phục sản xuất.

Chỉ qua thời gian kêu gọi rất ngắn, các DN hỗ trợ được trên 76 triệu giống tôm thẻ chân trắng, hơn 150 tấn thức ăn hỗn hợp nuôi tôm nước lợ, trên 15 tấn sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, tổng trị giá hơn 71 tỷ đồng. Bộ NN&PTNT, TCTS đã tiến hành tổ chức trao hỗ trợ đến tay cho người dân tại các tỉnh bị thiệt hại. 

Thay mặt người dân, Tổng cục trưởng TCTS Trần Đình Luân vừa  gửi thư đến các tổ chức, các DN, cá nhân... trân trọng, ghi nhận và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc sự hỗ trợ của các tổ chức, DN và cá nhân. Đây là nguồn động viên và tiếp sức quý giá, là nguồn lực quan trọng giúp người dân khôi phục sản xuất, vượt lên khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Trong thư, Tổng cục trưởng đã đánh giá cao sự chung tay của các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, II, III, Trường Đại học Nha Trang, các doanh nghiệp như: Tập đoàn Việt – Úc; Công ty CP Thông Thuận; Công ty TNHH Đắc Lộc; Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam; Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)... và rất nhiều công ty, DN sản xuất giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, hóa chất  đã sát cánh cùng người dân vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021, để động viên, chăm lo tốt hơn cho đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng bị thiệt hai do thiên tai, mới đây, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho người dân vùng bị thiệt hại sau thiên tai tại hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị. 

Dịp này, Bộ NN&PTNT phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục hỗ trợ 20.000 con cá giống; 100 phần quà (gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và túi quà trị giá 150.000 nghìn đồng) gửi đến 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách bị thiệt hại do thiên tai tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế và huyện Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị.

Đọc thêm