Tổng cục Quản lý thị trường: Những nhân tố mới sẽ mang lại thay đổi tích cực

(PLVN) - Theo nguồn tin của PLVN, việc kiện toàn nhân sự của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT - Bộ Công Thương) đã cơ bản hoàn tất. Đặc biệt, đã xuất hiện nhân tố mới được bổ nhiệm tại các vị trí lãnh đạo ở các Cục Quản lý thị trường. 
Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Trịnh Văn Ngọc (bìa phải) vừa được bổ nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục QLTT)
Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Trịnh Văn Ngọc (bìa phải) vừa được bổ nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục QLTT)

Cơ bản kiện toàn nhân sự

Tuần trước, các vị trí lãnh đạo đủ điều kiện của các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã được bổ nhiệm chính thức. Cụ thể, Kiên Giang đã bổ nhiệm đủ 1 Cục trưởng, 3 Phó Cục trưởng, đưa tỉnh này trở thành một trong những địa phương đầu tiên kiện toàn xong bộ máy lãnh đạo Cục. Cục QLTT Hậu Giang cũng đã bổ nhiệm chính thức 1 Phó Cục trưởng.

Tỉnh An Giang, một trong những địa bàn mà tình hình hoạt động buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng gian lận thương mại nổi cộm cũng đã dần kiện toàn nhân sự bằng những quyết định bổ nhiệm đầu tiên. Được biết, Cục QLTT An Giang là cơ quan đầu tiên được bổ nhiệm một người ngoài lực lượng QLTT giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục QLTT, đó là ông Huỳnh Ngọc Hồ - nguyên Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên.

Trao đổi với PLVN, Tổng cục trưởng QLTT Trần Hữu Linh cho biết, theo đánh giá, trong nhiều năm công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, ông Huỳnh Ngọc Hồ đã có nhiều thành tích trong quá trình kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Đồng thời ông cũng có nhiều kiến nghị về chủ trương, biện pháp quản lý Nhà nước về Hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Là lãnh đạo đầu tiên của Cục QLTT An Giang được bổ nhiệm chính thức, đồng thời là người đầu tiên đến từ lực lượng bên ngoài nên nhân tố mới này được hy vọng sẽ là “làn gió mới” mang lại nhiều thay đổi tích cực cho công tác QLTT ở khu vực giáp biên, nhất là khi tình hình hàng gian, hàng giả đang ngày một diễn biến phức tạp, tinh vi.

Lãnh đạo Tổng cục QLTT cho biết, sau khi kiện toàn công tác nhân sự các tỉnh địa bàn Tây Nam Bộ, lãnh đạo các Cục địa phương sẽ phải nhanh chóng vào việc, chuẩn bị các kế hoạch để tập trung vào công tác chuyên môn, đặc biệt công tác thị trường đối với những mặt hàng trọng điểm như xăng dầu, phân bón, thuốc lá dịp cao điểm những tháng cuối năm.

Cũng theo nguồn tin của PLVN, hiện nay, trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã hoàn tất khâu bổ nhiệm lãnh đạo chính thức. Các tỉnh còn lại, đa phần đều thuộc các trường hợp quá tuổi bổ nhiệm nên sẽ tiếp tục đảm trách vị trí với chức vụ Quyền Cục trưởng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Những kế hoạch lớn dịp cuối năm

Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh chia sẻ, việc hoàn tất kiện toàn nhân sự các Cục ở địa phương là nỗ lực rất lớn của Bộ Công Thương và các tỉnh, thành bởi khối lượng công việc liên quan khâu tổ chức là rất lớn và có phần nhạy cảm, bắt đầu từ khâu quy hoạch giới thiệu cán bộ đến hiệp thương với cơ quan địa phương để tiến hành bổ nhiệm. Hiện nay, sau khi đã hoàn tất công tác nhân sự, các cục địa phương sẽ chuẩn bị bước vào các cuộc kiểm tra chuyên đề lớn để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thị trường khi mô hình QLTT hoạt động theo ngành dọc chuẩn bị tròn 1 năm kể từ khi chính thức có hiệu lực.

Được biết, công tác nhân sự ở địa phương sau khi “hòm hòm”, Tổng cục QLTT đã bắt đầu công tác bổ nhiệm nhân sự ở tại Tổng cục. Sau 7 vị trí cấp “Phó” tại các Cục, Vụ của Tổng cục được bổ nhiệm hồi tháng 5, Tổng cục đã bổ nhiệm Vụ trưởng đầu tiên trong hệ thống nhân sự của cơ quan Tổng cục. Cụ thể, ông Trịnh Văn Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục QLTT đã được bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Theo Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh, với nhiều năm kinh nghiệm công tác ở vị trí quản lý, ông Trịnh Văn Ngọc nắm được chắc chắn đội ngũ công chức của toàn bộ lực lượng, hiểu về nghiệp vụ, con người. Chính vì vậy, trên cơ sở xem xét tín nhiệm cùng với cân nhắc nguyện vọng cá nhân, lãnh đạo Bộ Công Thương đã quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Ngọc nắm giữ chức vụ này.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng trong công tác sắp xếp cán bộ của lực lượng QLTT, ông Linh cho rằng, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề liên quan đến chiến lược phát triển của cả ngành, xây dựng vị trí việc làm, tinh giản bộ máy. Bà Nguyễn Ngọc Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) cũng cho rằng, cùng với công tác chuyên môn thì công tác cán bộ cũng rất quan trọng bởi đây là vị trí đòi hỏi người lãnh đạo phải nhìn ra được những nhân sự có thể hoàn thành được những nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng sắp bổ nhiệm vị trí Phó Tổng cục trưởng đầu tiên (trong số 3 vị trí Phó) của Tổng cục QLTT. Được biết, người sắp nhận quyết định điều động làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục này là một lãnh đạo ở Thanh tra Bộ Công Thương. Như vậy, nhân sự ở Tổng cục QLTT vừa có những gương mặt cũ và mới nên có thể kỳ vọng vào những đổi thay ở lực lượng này, trước mắt là các kế hoạch lớn sắp diễn ra trong các tháng cao điểm cuối năm.

Đọc thêm