Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) -  Sáng 8/12, tại Hà Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khoẻ đến toàn thể đồng bào, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh; đồng thời ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang qua các thế hệ với những thành quả ý nghĩa đã đạt được.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Để xây dựng Hà Giang đến năm 2030 là tỉnh có kinh tế - xã hội phát triển khá ở trung du miền núi phía Bắc và đến năm 2045 là tỉnh trung bình khá của cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào Hà Giang hãy phấn đấu "sống trên đá, thoát nghèo trên đá và tiến tới làm giàu trên đá".T ăng cường tiềm lực QP - AN, khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh biên giới, an ninh phi truyền thống. Bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển KT – XH gắn với bảo vệ môi trường. Xây dựng mỗi dự án, chương trình phát triển kinh tế phải đánh giá nghiêm túc tác động môi trường, giữ rừng, trồng rừng, chương trình phát triển cây xanh. Bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc để làm lợi thế cạnh tranh trong phát triển du lịch...

Diễn văn kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh khẳng định: Hà Giang là vùng đất có lịch sử lâu đời, giàu truyền thống văn hóa; gắn liền với những chặng đường lịch sử trọng đại của đất nước, có vị trí địa chính trị trọng yếu, là “phên dậu” của Tổ quốc. Chặng đường 130 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh đến nay, Hà Giang đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Hình ảnh mảnh đất, con người Hà Giang luôn ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang ảnh 2Ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu tại buổi lễ

Giai đoạn 2015 đến nay, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá. Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân đạt 6,8%; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 100% các thôn bản có đường đi được xe cơ giới đến trung tâm; 100% dân số đô thị, 94,4% hộ dân ở nông thôn được sử dụng điện. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 42%; tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế 100%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,5%. Chương trình xây dựng NTM được triển khai đồng bộ, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, cách làm sáng tạo. Văn hóa truyền thống các dân tộc được bảo tồn và phát huy; công tác giảm nghèo thu nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, năm 2021 còn 18,54%.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. ảnh:baohagiang

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. ảnh:baohagiang

Trước giờ diễn ra Lễ Kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã đến dâng vòng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc tại Nghĩa trang Vị Xuyên. ảnh:baohagiang

Trước giờ diễn ra Lễ Kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã đến dâng vòng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc tại Nghĩa trang Vị Xuyên. ảnh:baohagiang

Lễ kỷ niệm được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 3 cấp tỉnh, huyện, xã và phát trên các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Youtube và các kênh của Đài PT-TH tỉnh Hà Giang nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong khuôn khổ Chương trình Lễ kỷ niệm đã diễn ra Hội thảo khoa học 130 năm thành lập tỉnh (20/8/1891 - 20/8/2021), 30 năm tái lập tỉnh (1/10/1991 - 1/10/2021) và 60 năm thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn (26/3/1963 - 26/3/2021).

Đọc thêm