Kỷ niệm 63 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022): Điểm tựa vững chắc nơi biên giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022), 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2022), PLVN có cuộc trao đổi với Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP).
Trung tướng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Đỗ Danh Vượng.

Trung tướng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Đỗ Danh Vượng.

Thưa Trung tướng, giữ trọng trách thiêng liêng và cao cả nơi phên dậu Tổ quốc, với lực lượng BĐBP, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” đã tỏa sáng như thế nào?

- Trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, BĐBP luôn nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đã có rất nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

BĐBP đã góp phần quan trọng cùng lực lượng chức năng đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; vừa giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển với các nước láng giềng. BĐBP là điểm tựa vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân trên biên giới.

Những năm qua, “vành đai thép” được dựng lên bằng bản lĩnh, ý chí của người chiến sĩ quân hàm xanh trên khắp nẻo biên cương đã lập nên những chiến công xuất sắc. Năm 2021, BĐBP đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 12.969 vụ/41.180 đối tượng, trong đó, tội phạm ma túy 943 vụ/1.248 đối tượng, thu giữ gần 1,7 tấn ma túy các loại; buôn lậu, gian lận thương mại 1.682 vụ/917 đối tượng, tạm giữ hàng hóa trị giá khoảng 188 tỷ đồng; 5.874 vụ/27.690 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; 50 vụ/26 đối tượng mua bán người, giải cứu 64 nạn nhân.

Trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, dù mưa rét kỷ lục, nhiệt độ nhiều khu vực miền núi phía Bắc xuống dưới 0 độ C nhưng gần 15.000 cán bộ, chiến sĩ BĐBP và các lực lượng phối hợp luôn căng mình trên gần 2.000 tổ, chốt phòng chống dịch trên biên giới; tổ chức rộng khắp phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới; phối hợp triển khai linh hoạt, sáng tạo công tác đối ngoại biên phòng, kết hợp với ngoại giao nhân dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bộ đội Biên phòng tuần tra trong băng giá miền núi phía Bắc.

Bộ đội Biên phòng tuần tra trong băng giá miền núi phía Bắc.

Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc được xác định là nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Trung tướng cho biết những dấu ấn của BĐBP trong xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh ở khu vực biên giới?

- Sau 33 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, khu vực biên giới đã có bước phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh; phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ngày càng vững mạnh.

Thấm nhuần quan điểm “dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể” và “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”, những năm qua, lực lượng BĐBP đã thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp, với những mô hình cụ thể, nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới, làm nền tảng để xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp...

Phát huy tốt chức năng là đội quân chiến đấu, công tác, lao động, sản xuất từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, các đơn vị BĐBP đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho nhân dân về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với các tỉnh, thành ủy chỉ định 171 đồng chí tham gia cấp ủy huyện, 474 đồng chí tham gia cấp ủy xã biên giới; tiếp tục duy trì 321 cán bộ tăng cường xã, 2.563 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới; phân công 9.661 đảng viên phụ trách 42.247 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những cán bộ, đảng viên này đã thực sự là “cầu nối” của Đảng, của quân đội với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Hình ảnh “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Cán bộ tăng cường xã quân hàm xanh”... đã in đậm trong đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; tăng cường mối quan hệ mật thiết quân - dân, hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới ngày càng vững mạnh; biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển, nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

BĐBP cũng luôn củng cố, kiện toàn các tổ, đội tuyên truyền pháp luật; duy trì nền nếp hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên pháp luật có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

Trân trọng cảm ơn Trung tướng!

63 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã lập nên nhiều chiến công thành tích. Toàn lực lượng đã 2 lần được tuyên dương AHLLVTND; được tặng thưởng 1 Huân chương Sao vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì; 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Ba; 2 Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Có 156 lượt tập thể, 67 cá nhân được tuyên dương danh hiệu AHLLVTND, trong đó 8 tập thể được tuyên dương lần thứ 2, 45 tập thể và 6 cá nhân được tuyên dương Anh hùng trong thời kỳ đổi mới...

Thực hiện phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, nhiều mô hình, chương trình, phong trào đã góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh trên địa bàn biên giới, được các đơn vị BĐBP triển khai như: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” vận động, quyên góp xây dựng hơn 7.000 căn nhà, gần 300 công trình dân sinh tổng trị giá gần 300 tỷ đồng tặng đồng bào biên giới, hải đảo; Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” vận động kinh phí, trao tặng hơn 25.000 con bò giống trị giá gần 400 tỷ tặng hộ nghèo khu vực biên giới; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” phối hợp đỡ đầu, giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở hơn 110 xã biên giới ổn định, phát triển sản xuất; Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” nhận đỡ đầu 2.844 học sinh nghèo vượt khó khu vực biên giới...

Đọc thêm