Lai Châu: Hơn 3.000 người tham gia hiến máu trong Ngày hội hiến máu "Giọt hồng sông Đà" lần thứ V năm 2022.

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng ngày 9/6/2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu trung ương tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ X và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Sông Đà” lần thứ V năm 2022.
Ngày hội đã thu hút trên 3.000 tình nguyện viên tham gia đăng ký, khám sàng lọc, xét nghiệm và hiến máu nhân đạo

Ngày hội đã thu hút trên 3.000 tình nguyện viên tham gia đăng ký, khám sàng lọc, xét nghiệm và hiến máu nhân đạo

Đây là lần thứ 5 tỉnh Lai Châu tham gia hưởng ứng Chương trình Hành trình Đỏ - một sự kiện ý nghĩa và mang tính đột phá giúp ngành Y tế giải quyết tình trạng khan hiếm máu vào dịp hè hàng năm. Ngày hội đã thu hút trên 3.000 tình nguyện viên tham gia đăng ký, khám sàng lọc, xét nghiệm và hiến máu nhân đạo.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Lai Châu phát triển mạnh ở tất cả các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, trường học; các đối tượng tham gia hiến máu được mở rộng. Trong phong trào, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều người hiến máu hàng chục lần và tích cực vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người dân nơi cư trú cùng tham gia.

Chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người lao động lực lượng vũ trang tham gia.

Chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người lao động lực lượng vũ trang tham gia.

Hàng năm, Ban chỉ đạo tỉnh quan tâm tổ chức các sự kiện HMTN nhân các ngày lễ; kịp thời tôn vinh, khen thưởng những đơn vị, cá nhân điển hình trong vận động và trực tiếp HMTN. Giai đoạn 2007 - 2021, tỉnh Lai Châu tổ chức 123 đợt tuyên truyền, vận động và tiếp nhận 22.066 đơn vị máu. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, đã có 1.434 đơn vị máu được tiếp nhận.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hà Thanh - Phó viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Quốc gia năm 2022 chia sẻ, lượng máu được thu nhận từ những nghĩa cử cao đẹp sẽ góp phần giúp người bệnh giữ nhịp đập trái tim, giúp ngành Y tế bớt đi các khó khăn về máu phục vụ điều trị. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái, nhân văn, tình thương yêu con người, làm cho cuộc sống và xã hội của chúng ta ngày càng nhân văn, tốt đẹp hơn.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lai Châu, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tôn vinh và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể, 4 hộ gia đình và 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện năm 2022.

Đọc thêm