Lâm Đồng cấm xe tải trên 20 tấn lưu thông qua đèo Bảo Lộc dịp lễ 30/4

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về việc hạn chế lưu thông đối với một số phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông và giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên đèo Bảo Lộc trong dịp Lễ 30/4 và 1/5/2022.
Đèo Bảo Lộc quá tải khi lượng lớn phương tiện đổ về TP Đà Lạt dịp lễ.
Đèo Bảo Lộc quá tải khi lượng lớn phương tiện đổ về TP Đà Lạt dịp lễ.

Cụ thể, hạn chế các xe ô tô tải có tổng trọng lượng trên 20 tấn, vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng, đất, đá... lưu thông trên tuyến đường đèo Bảo Lộc nhằm bảo đảm an toàn giao thông và giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên đèo Bảo Lộc trong dịp Lễ 30/4 và 01/5/2022.

Theo như đề xuất của Sở Giao thông vận tải, thời gian cấm lưu thông đối với xe tải từ 20 tấn trở lên như sau: Chiều từ huyện Đạ Huoai lên TP Bảo Lộc cấm từ 15h đến 22h ngày 29/4; từ 6h đến 15h ngày 30/4. Chiều xuống đèo, từ TP Bảo Lộc tới huyện Đạ Huoai, cấm từ 15h đến 22h ngày 2/5; từ 6h đến 15h ngày 3/5.

Trong thời gian này Lực lượng chức năng sẽ lập chốt, tăng cường kiểm tra, xử lý xe chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn đường bộ ở hai đầu đoạn đèo Bảo Lộc để hạn chế nguy cơ ùn tắc giao thông do xe chạy tốc độ quá chậm, cản trở giao thông.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý đường bộ IV, Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc hạn chế lưu thông nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân, người dân và du khách biết, thực hiện.

Tuyến đèo Bảo Lộc ở gần cửa ngõ phía Nam nối các tỉnh miền Đông Nam Bộ với tỉnh Lâm Đồng, được xem là tuyến đường nhạy cảm nhất do đường đèo dốc hẹp lại quanh co khúc khuỷu.

Các xe vận tải hạng nặng thường đi qua tuyến đường này với tốc độ rất chậm để đảm bảo an toàn, gây tình trạng ùn ứ thường xuyên. Do đó cứ vào các kỳ lễ khi lượng lớn du khách đổ về TP Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng, đoạn đèo này lại rơi vào tình trạng quá tải, ùn tắc.

Đọc thêm