Lâm Đồng: Thanh niên nghi 'ngáo đá' nhảy lầu tử vong tại trụ sở Công an TP Bảo Lộc

(PLO) -Ngày 1/6, Đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra nguyên nhân một thanh niên leo lên nóc trụ sở Công an nhảy lầu tử vong.
Nam thanh niên cố thủ trên nóc nhà 3 tầng của trụ sở Công an TP Bảo Lộc ( ảnh cắt từ clip)
Nam thanh niên cố thủ trên nóc nhà 3 tầng của trụ sở Công an TP Bảo Lộc ( ảnh cắt từ clip)

Nạn nhân bước đầu được xác định là Doãn Hoàng Giang (SN 1979) trú tại Phủ Lý- Hà Nam.

Trước đó, vào trưa ngày 1/6, một người đàn ông mặc quần đùi điều khiển xe gắn máy tới trụ sở Công an TP Bảo Lộc. Do có những biểu hiện bất thường nên người đàn ông này đã bị lực lượng gác cổng chặn lại và yêu cầu rời khỏi khu vực.

Tuy nhiên, nam thanh niên trên đã bỏ lại xe máy, chạy thẳng vào trụ sở Công an TP Bảo Lộc la hét giống như biểu hiện của một người bị ảo giác do “ngáo đá”. Sau đó, người này chạy ra phía sau của một tòa nhà, leo lên nóc 3 tầng của trụ sở Công an TP Bảo Lộc “ cố thủ”.

Trước tình huống trên, Công an TP Bảo Lộc đã nhanh chóng thông báo cho Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH số 2 tỉnh Lâm Đồng tới triển khai nghiệp vụ, phương tiện đến cứu hộ và động viên người đàn ông này trèo xuống.

Tuy nhiên, khi lực lượng PCCC đang triển khai đệm cứu hộ thì người đàn ông nhảy xuống đất. Dù được nhanh chóng đưa vào Bệnh viện 2 Lâm Đồng cấp cứu nhưng người đàn ông đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm