Lãnh đạo EU họp thượng đỉnh bất thường vào cuối tháng 5

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường vào cuối tháng 5 để thảo luận về tình hình Ukraine và vấn đề năng lượng của khối.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel trong một bài viết trên mạng xã hội Twitter cho hay, hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo EU sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31/5 tới.

“Như đã được thảo luận ở Versailles và trong cuộc họp gần nhất của Hội đồng châu Âu, một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng châu Âu sẽ diễn ra vào các ngày 30 và 31/5. Trong chương trình nghị sự đáng chú ý có vấn đề phòng thủ, năng lượng và Ukraine”, ông Michel cho hay.

Hãng tin Anadolu cho biết, các cuộc thảo luận dự kiến sẽ khó khăn do giá năng lượng tăng cao do căng thẳng Nga-Ukraine đang gây chia rẽ sâu sắc giữa các nước thành viên EU.

Các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh gần nhất của họ vào tháng 3 đã không thể thống nhất về cách giải quyết các hóa đơn đang tăng mạnh vì quan điểm khác nhau về việc can thiệp vào thị trường năng lượng.

EU đã phân bổ 1 tỷ euro (khoảng 1,09 tỷ USD) hỗ trợ quân sự và 500 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Ukraine, đồng thời áp đặt 5 lệnh trừng phạt đối với Moscow kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine hôm 24/2.

Các biện pháp hạn chế nhắm vào tổng cộng 1.002 cá nhân và 32 thực thể, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, các nhà tài phiệt và các sĩ quan quân đội.

EU cũng đã cấm nhập khẩu than và xuất khẩu hàng hóa xa xỉ sang Nga, cũng như cấm các ngân hàng Nga và Belarus hoạt động trong hệ thống ngân hàng quốc tế SWIFT.