Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tri ân, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27/7

(PLVN) -Sáng 27/7, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ TP Hạ Long và Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2020).
Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Tham dự đoàn có đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh, Đoàn đại biểu tỉnh đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước anh linh đồng chí Vũ Văn Hiếu, các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, nguồn lực, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra; thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững”; tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh thực sự trở thành một địa bàn động lực, phát triển năng động trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, tỉnh dịch vụ công nghiệp văn minh, hiện đại.

Cũng trong chuỗi hoạt động tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2020), tối 26/7, Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Hà Tu (TP Hạ Long). Tham dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, lãnh đạo TP Hạ Long và trên 500 đoàn viên, thanh niên, hội viên, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân các gia đình anh hùng liệt sỹ và đông đảo nhân dân trên địa bàn đã thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ. Hơn 470 ngọn nến đã được các đại biểu thắp sáng và đặt lên các phần mộ của các anh hùng liệt sỹ.

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ là hoạt động nhằm phát huy truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" , "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Đoàn đại biểu đặt vòng hoa tại tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu.
Đoàn đại biểu đặt vòng hoa tại tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu. 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Hà Tu (TP Hạ Long).
 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Hà Tu (TP Hạ Long).
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. 

Đọc thêm