Lao xe tải chở gần 6.000 bao thuốc lá lậu xuống kênh để thoát thân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh An Giang (thuộc tổ Tịnh Biên) phát hiện trong lúc vận chuyển thuốc lá lậu, đối tượng không những không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà điều khiển phương tiện bỏ chạy, sau đó lao xe xuống kênh, bỏ lại phương tiện cùng số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu để tẩu thoát.

Vào khoảng 02 giờ 5 phút ngày 18/8, trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu, khi đến đường 30/4, thuộc ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh thuộc tổ Tịnh Biên, phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 67C-100.61 đang lưu thông có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Phát hiện tổ công tác, đối tượng liền tăng ga bỏ chạy, thấy không thể tẩu thoát, lợi dụng đêm tối đã lao xe xuống bờ kênh để thoát thân.

Gần 6.000 bao thuốc lá ngoại đối tượng bỏ lại trên xe.

Gần 6.000 bao thuốc lá ngoại đối tượng bỏ lại trên xe.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe ô tô đối tượng bỏ lại có chở nhiều thùng xốp, bên trong cất giấu nhiều bọc nilong màu đen chứa 5.960 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero và Jet.

Tổ công tác bàn giao phương tiện cùng số thuốc lá ngoại trên cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo thẩm quyền.

Đọc thêm