Lấy vợ 14 tuổi, thanh niên H'Mông bị phạt tù 3 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Cưới" H về làm vợ, sinh con khi H mới hơn 14 tuổi, Chấu Văn Lử (người H'Mông) bị tòa án tuyên phạt 3 năm tù giam về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Cán bộ công an và hội phụ nữ địa phương thăm hỏi, động viên mẹ con H.
Cán bộ công an và hội phụ nữ địa phương thăm hỏi, động viên mẹ con H.

Toà án nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, mới đưa ra xét xử vụ án giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng vi phạm pháp luật do nạn tảo hôn gây ra.

Theo hồ sơ vụ án, Chấu Văn Lử và Thào Thị H đều là người dân tộc H'Mông, cùng sinh ra và lớn lên tại thôn Khuổi Khà, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên. Tháng 3/2020, được sự đồng ý của hai bên gia đình, Lử đón H về làm vợ.

Lúc này H mới được 14 tuổi 3 tháng nên không thể đăng ký kết hôn, hai người chung sống với nhau như vợ chồng. Khi H có thai, hai gia đình tiến hành tổ chức hôn lễ theo phong tục địa phương.

Ngày 2/3/2021, H sinh 1 bé trai tại Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên. Tính đến thời điểm sinh con, H mới được 15 tuổi 2 tháng 20 ngày.

Tiến hành điều tra, xác minh, ngày 22/4/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Chấu Văn Lử về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi theo khoản 2, điều 145 Bộ luật Hình sự…

Căn cứ vào đề nghị truy tố của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Toà án nhân dân huyện Vị Xuyên đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Chấu Văn Lử bản án 03 năm tù giam về tội danh trên.

Cuộc hôn nhân trước tuổi đã khiến Lử phải trả giá đắt với 3 năm mất tự do còn H dù đang trong thời gian ở cữ nhưng hàng ngày vẫn phải lao động nặng nhọc kiếm sống, nuôi con, thăm chồng và chờ đợi Lử trở về sau thời gian thụ án.

Thống kê năm 2020 cho thấy toàn tỉnh Hà Giang có 599 trường hợp tảo hôn. Hệ luỵ sinh ra từ nạn tảo hôn chính là tình trạng vi phạm pháp luật khiến những người trong cuộc vướng vào lòng lao lý và cuộc sống gia đình bị đảo lộn.

Đọc thêm