Lệnh cấm nhập khẩu vàng khiến Nga thiệt hại 19 tỷ USD/năm?

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) -  Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 26/6 cho rằng, lệnh cấm nhập khẩu vàng từ Nga, dự kiến sẽ được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), sẽ khiến Nga mất đi nguồn doanh thu hàng năm lên đến 19 tỷ USD.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

“Vàng là mặt hàng xuất khẩu sinh lợi thứ hai mà Nga có, sau năng lượng. Giá trị của mặt hàng đó là khoảng 19 tỷ USD mỗi năm và phần lớn trong số đó là ở các nước G7. Cắt bỏ nguồn đó, từ chối vào khoảng 19 tỷ USD doanh thu mỗi năm, điều đó thật đáng kể", đài RT dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ nói.

Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày cho hay, Nhóm G7 sẽ công bố các biện pháp trừng phạt rộng hơn đối với Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu vàng từ Moscow.

“Cùng nhau, G7 sẽ thông báo rằng chúng tôi sẽ cấm nhập khẩu vàng của Nga, một mặt hàng xuất khẩu chính đưa về hàng chục tỷ USD cho Nga", hãng tin TASS dẫn lời ông Biden viết trên Twitter.

Trước đó, Hãng tin Reuters ngày 26/6 dẫn lời một quan chức chính quyền Mỹ giấu tên đưa tin rằng G7 sẽ công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga vào ngày 28/6.

Còn Đài RT dẫn một tuyên bố từ chính phủ Anh cho hay, Mỹ, Anh, Canada và Nhật Bản sẽ công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga trong thời gian diễn ra Hội nghị G7.

Mỹ, Anh, Canada và Nhật Bản sẽ công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga trong Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G7 ở Đức vào Chủ nhật, theo một tuyên bố từ chính phủ Anh.

Đọc thêm