Lĩnh 30 tháng tù vì đánh người ở chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Có hành vi đấm vào đầu thành viên tổ công tác ở chốt kiểm dịch, Tiến nhận 30 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Sáng 3/6, TAND huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) đã đưa bị cáo Lương Văn Tiến (SN 1984, ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng) ra xét xử về tội “Chống người thi hành công vụ”. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tiến 30 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo cáo trạng, trưa 21/5, Tiến và nhiều người bạn khác cùng nhau ăn nhậu. Sau khi ăn nhậu xong, Tiến cùng 5 người khác sang nhà một người quen ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng. Khi đi tới chốt kiểm dịch thuộc thôn Nội, xã Nội Hoàng, nhóm của Tiến bị tổ công tác chặn lại, yêu cầu quay về.

Thay vì chấp hành, nhóm của Tiến lại tỏ thái độ chống đối. Trong đó, Tiến đã có hành vi đấm vào đầu anh Dương Văn Đức (SN 1992, thành viên tổ công tác) rồi cùng cả nhóm vượt chốt, đi vào xã Nội Hoàng.

Sau đó, nhóm của Tiến bị công an xã và lực lượng cảnh sát cơ động truy bắt, đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, Tiến thừa nhận hành vi của mình.

Công an huyện Yên Dũng sau đó tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Văn Tiến về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Liên quan tới vụ việc, trước đó, ngày 25/5, UBND huyện Yên Dũng đã có quyết định xử phạt 5 người bạn nhậu của Tiến, mỗi người 25 triệu đồng về hành vi Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Ngoài ra, Tiến cùng nhóm này còn bị xử phạt 15 triệu đồng mỗi người về hành vi Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra, vào vùng có dịch thuộc nhóm A.

Đọc thêm