Bé gái 6 tuổi bị mẹ bắt đứng cả đêm ngoài nhà

Một bé gái 6 tuổi ở Ấn Độ đã phải một mình chống chọi với cái lạnh cả đêm bên ngoài nhà, trước khi được cảnh sát giúp đỡ vào rạng sáng hôm 21/12.
Bé gái 6 tuổi bị mẹ bắt đứng cả đêm ngoài nhà

Bé gái này bị mẹ phạt vì tội xé thông báo của nhà trường. Bé sống cùng với mẹ và anh trai 7 tuổi, cha bé đi làm xa.

Đêm hôm 21/12, một người hàng xóm đã gọi  lực lượng chức năng hỗ trợ khi phát hiện bé gái bị nhốt bên ngoài nhà ở Shivarathreshwara Nagar. Khoảng 3 giờ sáng thì cảnh sát tới căn hộ của gia đình này. Họ cố gắng gọi cửa để nói chuyện với mẹ bé gái nhưng cô ta nhất quyết từ chối.

Mãi tới khi cảnh sát dọa sẽ đưa vụ việc ra pháp luật thì cô ta mới đồng ý cho con gái vào nhà lúc 4 giờ 45 sáng. Hàng xóm cho biết, bé gái bị phạt vì xé thông báo ở trường. Cô bé và anh trai đang học tại một trường trung tâm.