Gái xinh phát khóc vì bị mạo danh trên mạng

Câu chuyện của các cô gái xinh đẹp bị mạo danh, mượn hình ảnh vào những mục đích xấu.
Mạo danh thiếu nữ xinh đẹp chuyện gây sốc
Mới đây, một bức ảnh cô gái xinh đẹp kể lại câu chuyện đã cho tên yêu râu xanh leo cây khi tên này có ý định giở trò đồi bại đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Bức ảnh gây xôn xao trên mạng thời gian qua.
Bức ảnh gây xôn xao trên mạng thời gian qua. 
Ảnh chụp dòng chia sẻ này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Những người tò mò đều muốn biết danh tính cô gái táo bạo đã dám vào khách sạn cùng “yêu râu xanh” và “chơi xỏ” hắn.
Sau một thời gian lần mò, dân mạng mới biết chủ nhân bức ảnh đăng kèm dòng status “chơi xỏ” tên yêu râu xanh là Dương Nguyễn Hà Mi, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên trường ĐH Hoa Sen (TPHCM).
Nhân vật chính trong câu chuyện lên tiếng minh oan, đồng thời tố cáo rằng đã nhiều lần bị mạo danh trên mạng.
Nhân vật chính trong câu chuyện lên tiếng minh oan, đồng thời tố cáo rằng đã nhiều lần bị mạo danh trên mạng.
Tuy nhiên, điều bất ngờ là Hà Mi không hề liên quan gì tới dòng trạng thái nói trên. Cô bạn chia sẻ: “Mình không phải là người viết những dòng này, có người nào đó đã dùng hình ảnh của mình chèn vào, sau đó phát tán chúng với mục đích không tốt. Trước đó, mình đã bị giả mạo khá nhiều lần, cũng theo cách thức gây sốc kèm hình chụp của mình”.
Hà Mi khẳng định dòng trạng thái đi kèm bức ảnh không phải do cô viết. Cô cho rằng hình ảnh của mình bị người khác lấy và giả mạo với mục đích không tốt.
Bản thân Hà Mi cũng không hiểu vì sao cô nàng lại trở thành nạn nhân thường xuyên của những trò mạo danh này. Bỗng nhiên nhận được rất nhiều lời nhận xét tốt – xấu về mình, cuộc sống thường ngày của Hà Mi bị ảnh hưởng không ít.
Cô rút ra bài học về việc cân nhắc khi đăng hình ảnh của mình lên mạng xã hội là cài đặt chế độ chỉ bạn bè mới xem được hình ảnh và thông tin của mình.
Mạo danh trên mạng là chuyện phổ biến
Không chỉ mình Hà Mi gặp chuyện “đau đầu” vì kẻ gian trên mạng lợi dụng hình ảnh. Không ít các cô gái trẻ, xinh đẹp đã từng vướng vào những vụ “xì-căng-đan” từ trên trời rơi xuống vì bị lợi dụng hình ảnh.
Còn nhớ cách đây không lâu, hàng loạt vụ nữ sinh bị ghép ảnh nóng đã liên tục được báo chí nhắc tới. Nạn nhân là những cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, vì hiềm khích cá nhân mà bị “làm nhục” bằng hình ảnh.
Trường hợp bạn N.T.H ở Lào Cai còn bị kẻ gian lập Facebook giống hệt, lấy hình ảnh từ Facebook cá nhân H. copy sang rồi mạo danh, đi gạ tình, gạ tiền mọi người khiến N.T.H bị mang tiếng xấu không tài nào minh oan. Trước áp lực dư luận, bạn bè cùng cơ quan bêu xấu… N.T.H đã đổ bệnh và phải xin nghỉ việc.
Không bi đát như cô gái trẻ ở Lào Cai kể trên, nhưng H.B, một nữ sinh lớp 11 có gương mặt khả ái, cũng từng điêu đứng vì hình ảnh của mình ngập tràn trên một Facebook có tên “Gái gọi…”.
Số điện thoại của H.B bị kẻ gian công khai trên FB này, dẫn tới việc trong suốt một thời gian dài cô bạn liên tục nhận được những cuộc gọi tục tĩu. Quá ức chế, H.B phải đổi số điện thoại và trình báo lên cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.
Miss Teen 2012 Thu Trang không hiểu sao hình ảnh của mình lại nằm trong quảng cáo của một game online
Miss Teen 2012 Thu Trang không hiểu sao hình ảnh của mình lại nằm trong quảng cáo của một game online 
Không chỉ những cô gái bình thường, không danh tiếng mới là mục tiêu tấn công của kẻ gian trên mạng, ngay cả những “hot girl” nhiều người biết tới cũng “phát ngán” vì bị lợi dụng hình ảnh.
 Thậm chí, với các “hot girl” Việt, chuyện người khác dùng hình ảnh của mình vào mục đích tư lợi đã là chuyện “quen đến phát chán”. Hình ảnh của các cô được người ta vô tư dùng vào mục đích quảng cáo sản phẩm mà không hề xin phép.
Missteen 2012 Thu Trang cũng từng có lần ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên một quảng cáo game… đánh bài. Cô khá bức xúc nhưng cũng đã không còn xa lạ với việc bị mạo danh, mượn hình ảnh không xin phép trên mạng.
Thực tế ở nước ta hiện nay, việc mạo danh hay sử dụng hình ảnh cá nhân khi chưa được phép là khá phổ biến, trong khi các biện pháp xử lý, răn đe còn chưa đem lại hiệu quả.
 Vì vậy, để bảo vệ bản thân, các cô gái cần phải đề cao cảnh giác, giảm thiểu sự công khai thông tin cá nhân trên mạng, đặc biệt là với những hình ảnh mang tính chất riêng tư, để tránh hậu quả đáng tiếc về sau.
Miss Teen 2012 Thu Trang không hiểu sao hình ảnh của mình lại nằm trong quảng cáo của một game online