Những lời có cánh giúp “chuyện ấy” thăng hoa

(PLO) - Đời sống ân ái của nhiều cặp vợ chồng trở nên nhàm chán đôi khi nguyên nhân chỉ vì chàng quên mất những lời nói ngọt ngào, cử chỉ âu yếm trong giờ phút bên nhau.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Hương  và anh Hùng lấy nhau là do người thân mai mối. Bởi vào thời điểm đấy, cả hai đã khá nhiều tuổi, việc đi chơi hay tán tỉnh, hẹn hò ai đó cũng trở nên khó hơn. Chính vì vậy, lần đầu gặp Hùng, thấy anh cũng hiền lành, thật thà, công việc cũng ổn định nên cô gật đầu cưới chỉ sau 3 tháng làm quen, gặp gỡ.
Cưới nhau vội nên Hương không hiểu nhiều về tính cách của chồng, chung sống với nhau nhiều năm, Hương cảm thấy chồng mình “khô” như khúc gỗ, chỉ biết đến công việc. Lúc vợ chồng gần gũi cũng chỉ chốc lát rồi lăn ra ngủ, khiến cô cảm thấy hụt hẫng. Công việc bộn bề nhiều sức ép, vợ lại không tha thiết "chuyện ấy", khiến anh Hùng chỉ làm lấy lệ. 

Hay như vợ chồng chị Dịu (Cầu Giấy – Hà Nội – 35 tuổi) lấy nhau hơn chục năm và có 2 đứa con kháu khỉnh, chị  không chê trách chồng bất cứ chuyện gì ngoài việc thất vọng khi chỉ thấy chồng vồ lấy mình và vào cuộc mà chẳng có màn dạo đầu hay lời nói âu yếm.

Trước vấn đề chồng "vô tâm", bác sỹ Vũ Nhân – Y Khoa Việt Nam - cho biết: Nhiều phụ nữ nói rằng rất coi trọng khi được nghe 3 từ thần diệu: “Anh yêu em!”. Thế mà ngạc nhiên thay, nhiều anh chàng chẳng bao giờ biết nói mấy từ này. Lời nói không mất tiền mua, tại sao bạn không nói rằng bạn yêu cô ấy mỗi khi gần gũi?

Đàn ông có thể kích thích phụ nữ bằng cách thể hiện sự yêu thương như hôn, vuốt tóc, xoa lưng và mân mê đôi chân. Khuôn mặt cũng là nơi đáng yêu bởi nó không đi kèm với những nhu cầu mạnh mẽ. Bạn đừng vội dấn ngay vào khâu cuối nếu không muốn làm cô ấy mất hứng. 
Thay vào đó, để cho cô ấy có thời gian thưởng thức cảm xúc từ những cái vuốt ve và làm cho cô ấy dần hưng phấn và đừng ngần ngại thử những điều mới trên giường. Hãy bổ sung sự bất ngờ vào mỗi lần ân ái của bạn.
Nhiều đàn ông cảm thấy không thoải mái khi ngợi ca vợ. Nhiều anh chỉ muốn mua một bộ trang sức cho xong, để khỏi phải nói là cô ấy có ý nghĩa thế nào. Nhưng nếu vượt qua được trở ngại đó bạn sẽ được hưởng lợi rất nhiều. 
Hãy làm cho những lời nhận xét đó thật riêng biệt và cá nhân. Nói rằng bạn thấy cô ấy quyến rũ ra sao, mắt cô ấy đẹp như thế nào, và làn da của cô ấy tuyệt vời ra sao. Với ai cũng có thể tìm thấy điều gì đó đáng yêu như đôi tay, làn da, mái tóc... Và hãy nói cho cô ấy biết điều gì làm bạn hưng phấn.

Vì vậy, nếu bạn muốn cô ấy có hứng thú thì không chỉ hiểu cô ấy mà còn cho cô ấy cơ hội hiểu mình. Nhiều đàn ông cảm thấy khó diễn đạt tình cảm bằng lời và không muốn mất thời gian nói chuyện hoặc làm những thứ không thoải mái chỉ để đưa cô ấy vào cuộc. Nhưng chính các anh cũng nhận thấy những nỗ lực đó không chỉ mang lại phần thưởng cho cô ấy mà cho cả chính mình.

Cuộc "yêu" nào cũng phải khởi đầu và kết thúc bằng hứng thú. Vậy nên hãy tạo cho nhau những hứng thú từ những việc bạn chưa bao giờ nghĩ mình phải làm, thậm chí từ những thứ mà bạn cho rằng “thật vớ vẩn”./.