Phóng hỏa, đốt phòng trọ người yêu vì đòi chia tay

Phát hiện người yêu đã có vợ, cô gái muốn chấm dứt mối quan hệ nhưng gã đàn ông không đồng ý, buông lời đe dọa, đồng thời mang xăng thiêu rụi phòng trọ cô gái đang thuê.
Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc
Sáng 4/11, Công an huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp xác nhận đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Bờ (SN 1979, trú tại ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung) để điều tra làm rõ hành vi “hủy hoại tài sản người khác”.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 2/11, tại khu nhà trọ của ông Lê Văn Út (SN 1956, ngụ cùng địa phương trên), Bờ đã mang xăng phóng hỏa thiêu rụi một phòng trọ tại đây, thiệt hại hàng chục triệu đồng.
Nguyên nhân xuất phát từ chuyện mâu thuẫn tình cảm giữa chị Lâm Thị Ngọc Nh, SN 1971, quê quán xã Nhơn Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang và Nguyễn Văn Bờ.
Cách đây hơn 2 tháng, chị Nh dọn về thuê phòng trong dãy nhà trọ trên để làm công nhân tại địa bàn này. Tình cảm yêu thương của chị với Bờ từ đó cũng nảy sinh sau đó.
Một thời gian sau, chị phát hiện người này đã có vợ nên thẳng thừng cự tuyệt thì xảy ra sự việc trên.
Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.