Sốc: lột truồng kẻ trộm, tung ảnh lên mạng

(PLO) - Khoảng 2h sáng 31/7/2014, tại thôn Hà Vỹ (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội), hàng chục người dân đã vây bắt, trói chặt và lột sạch quần áo một nam thanh niên được cho là “đạo chích”. Ngay sau đó, hình ảnh nam thanh niên nằm co quắp như người chết trong tình trạng “không mảnh vải che thân” cùng hai chiếc điện thoại trên mặt. 
Một phần bức ảnh "đạo chích" bị tung trên mạng
Một phần bức ảnh "đạo chích" bị tung trên mạng
Theo lời kể, đêm 31/7, nạn nhân – kẻ trộm là Phùng Văn Dương (SN 1984, ngụ tại xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên) đi xe máy sang thôn Hà Vỹ để “thám thính” với ý định lợi dụng sơ hở của người dân để “chôm đồ”. Lượn lờ vài vòng, thấy một nhà dân đã khóa cổng nhưng đèn trong gian buồng nhỏ vẫn sáng, Dương nhanh chóng trèo qua hàng rào thép gai của nhà hàng xóm để vào nhà lục lọi.
Trong nháy mắt, “đạo chích” đã chôm được hai chiếc điện thoại có giá trị. Mở ngăn kéo bàn vi tính để tìm thêm, Dương vô tình đá vào chiếc quạt ở gần đó gây ra tiếng động khiến nữ chủ nhà đang ngủ ở phòng bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Biết nhà có trộm, chị này lay chồng dậy và hô hoán mọi người xung quanh. Nghe tiếng tri hô, những người hàng xóm gần đó đã chạy ra rất đông, cùng nhau truy bắt tên trộm.
Hàng trăm người dân chạy ra xem, bảo nhau mang đèn pin theo, chia nhau khắp các ngả bắt bằng được tên “đạo chích” táo tợn. Đến khoảng 2h sáng, Dương bị mọi người phát hiện khi đang nằm lọt thỏm dưới một con mương.  Vì quá bức xúc nên nhiều người dân đã xông vào đánh đập khiến cho đối tượng nằm gục tại chỗ. Không dừng lại ở đó, chiếc quần của đối tượng cũng bị ai đó lột mất khiến hắn “trần như nhộng” nằm co quắp như người đã chết.
Sự việc sau đó được người dân thông báo lên Công an xã Lê Lợi. Công an có mặt ngay sau đó nhưng do người dân khá đông nên phải rất lâu sau lực lượng công an mới đưa được đối tượng về trụ sở để làm việc. Khi được hỏi về vụ việc trên, ông Hà Xuân Khương (Trưởng Công an xã Lê Lợi) cho hay: “Khi đến hiện trường, tôi thấy hàng trăm người dân vây xung quanh còn đối tượng đang nằm một góc, chân tay bị trói chặt, người có nhiều vết máu khô. Nhận thấy đây là một vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, trong khi người dân ai nấy đều đang bức xúc nên sẽ khó dẫn được đối tượng ra khỏi đám đông. Trong hoàn cảnh đó, tôi đã gọi điện thông báo cho Công an huyện Thường Tín để cùng phối hợp đưa đối tượng ra ngoài. Lúc ấy, tôi và lực lượng công an viên phải thuyết phục nhiều lần người dân mới cho cởi trói và mặc quần cho đối tượng. Ngay lập tức, đối tượng được đưa sang Trạm Y tế của xã để sơ cứu. May là các vết thương đều ở ngoài da không quá nghiêm trọng”.
Những bức ảnh của tên trộm trong tình trạng không mảnh vải che thân cùng 2 chiếc điện thoại di động tang vật nhanh chóng được người dân tung lên mạng, ngay lập tức làm dậy sóng dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Không ít ý kiến phản đối, thậm chí lên án ngược về cách hành xử của người dân. 
Trưởng công an xã Lê Lợi phân trần: “Tôi cũng đã vận động người dân rằng từ lần sau dù có bất cứ chuyện gì thì mọi người cũng không nên hành xử như vậy. Họ phạm tội sẽ có pháp luật xử lý, người dân đừng vì một phút nóng giận mà cũng biến mình thành người vi phạm pháp luật”.
Theo Luật sư Lê Quốc Đạt (Giám đốc Công ty luật Trí Tuệ), những người có hành động như lột trần rồi chụp ảnh lan truyền trên mạng sẽ bị qui vào tội “Làm nhục người khác” theo điều 121 Bộ luật Hình sự, có thể bị cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm./.