Thầy giáo hotboy Khắc Hiếu tung clip “10 điểm đau đớn khi vào Đại học“

(PLO) - Để giúp những tân sinh viên hiểu rõ và chuẩn bị tâm lý về cuộc sống khi xa nhà, Thạc sỹ Tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu tung clip "10 điểm đau đớn khi vào Đại học". 
Lúc còn là học sinh và khi sinh viên
Lúc còn là học sinh và khi sinh viên
Thầy giáo Khắc Hiếu chia sẻ: "Học sinh: Sống sung sướng. Đại học sinh: Sống đau đớn. Bởi vậy, khi đi học đại học phải chuẩn bị tâm lý cho 10 điểm khác biệt này để nhanh chóng thích nghi".
10 điểm thay đổi lớn trong cuộc sống của một tân sinh viên mà thạc sỹ Khắc Hiếu đưa ra, cùng những lời khuyên quý báu: 
1. Học sinh: Cơm dâng nước rót, Đại học sinh: Mì gói muôn năm! lời khuyên: Cần học kỹ năng dinh dưỡng hoặc nấu ăn khi xa nhà. 
2. HS: Con chỉ cần học, Mọi thứ để ba mẹ lo! Đại HS: Tự lo mọi thứ, lời khuyên: Học tự lập khi sống xa nhà.
Sinh viên phải biết tiết kiệm để chi tiêu hợp lý.
 Sinh viên phải biết tiết kiệm để chi tiêu hợp lý.
3. HS: Chuyện gì cũng có ba mẹ nhắc nhở. Đại HS: Dễ buông thả xả láng, lời khuyên: Học kỹ năng quản lý bản thân khi sống một mình. 
4. HS: Tiền tiêu 50k/ngày, thiếu ba mẹ cho, Đại HS: Tiền tiêu 50k/cả tuần cuối tháng, thiếu tự lo; Lời khuyên: Học ký năng quản lý chi tiêu.
5. HS: Điểm danh gắt gao, Đại HS: Chán học, bỏ học, trốn học đi chơi hay ở nhà ngủ; Lời khuyên: Học KN quản lý thời gian, tự chủ kế hoạch học tập. 
6. HS: Trả bài mỗi ngày, Đại HS: Mai thi hôm nay học; Lời khuyên: Sẵn sàng tinh thần tự giác khi đi học đại học.
Sinh viên sẽ không được nhắc nhở học tập như hồi học sinh.
 Sinh viên sẽ không được nhắc nhở học tập như hồi học sinh.
7. HS: Học & thi y như nội dung học trên lớp: Điểm cao, Đại HS: Học & thi y như trên lớp: Trung bình; Lời khuyên: Tinh thần tự học & sẵn sàng học hỏi từ thực tế. 
8. HS: Yêu nhau trong sáng, Đại HS: Ôm nhau trong tối, ham hố sống thử; Lời khuyên: Bạn gái cần học bảo vệ bản thân. Bạn trai cần kiềm chế bản thân.
Tình yêu của sinh viên thường gắn liền với tình dục, ham sống thử.
 Tình yêu của sinh viên thường gắn liền với tình dục, ham sống thử.
9. HS: An toàn khi sống với gia đình, Đại HS: Đầy cạm bẫy & nguy hiểm khi ra đường đời; Lời khuyên: Cảnh giác & học cách bảo vệ bản thân. 
10. Học sinh thì muốn đi xa, sinh viên chỉ muốn về nhà mà thôi... Lời khuyên: Hãy biết trân trọng những phút giây có gia đình bên cạnh. Xa gia đình rồi mới biết tổ ấm của mình giá trị thế nào…".
Thạc sỹ Khắc Hiếu nhấn mạnh thêm: "Nhiệm vụ chính của học sinh là học tập, còn sinh viên là thực tập sinh sống một cách độc lập. Hãy bỏ đầy trải nghiệm - kỹ năng vào chiếc giỏ hành trang sống trong 4 năm Đại học nhé các em".
Thạc sỹ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
 Thạc sỹ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 10 điểm đau đớn khi vào Đại học: