Thầy giáo nhắn tin gạ tình loạt nữ sinh lớp 12

Hội đồng kỷ luật trường THPT Ngọc Hiển (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) mới ra quyết định kỷ luật với hình thức “buộc thôi việc” đối với ông Phạm Thanh Đ -  giáo viên dạy môn Lý-  Tin học của trường này. Ông Đ được xác định là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp...
Trường THPT Ngọc Hiển, nơi vừa xảy ra vụ xôn xao thầy giáo trộm đề thi để gạ tình hàng loạt nữ sinh khối 12.
Trường THPT Ngọc Hiển, nơi vừa xảy ra vụ xôn xao thầy giáo trộm đề thi để gạ tình hàng loạt nữ sinh khối 12.

Thông tin ban đầu, từ 16 đến 19/12/2015, trường THPT Ngọc Hiển tổ chức kỳ thi học kỳ 1 cho học sinh ở tất cả các khối lớp. Tuy nhiên trong đêm 12/12 ông Đ đã mượn chìa khóa của bảo vệ nhà trường, đột nhập phòng hiệu phó, mở máy tính cá nhân và đánh cắp file đề thi học kỳ 1 của 

Sau đó ông Đ được cho là đã có nhắn tin qua mạng xã hội zalo làm quen với 7 nữ sinh của khối lớp 12, hứa hẹn giúp đỡ đạt kết quả tốt trong kỳ thi, rồi đề nghị các nữ sinh “đền ơn”. Ông Đ không nói rõ việc đền ơn nhưng có gửi cho các nữ sinh hàng loạt các hình ảnh có dụng ý như: hình ảnh 2 trái tim, hình ảnh cặp nam – nữ đang hôn nhau...
Ngày 16/12 khi diễn ra kỳ thi như đã định thì ban giám hiệu và các giáo viên bộ môn phát hiện đề thi khối lớp 12 bị lộ. Ban giám hiệu nhà trường nhanh chóng áp dụng đề thi dự phòng để kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch.
Qua xác minh, ban giám hiệu nhà trường xác định được nguồn cơn phát tán từ đề thi từ ông Đ, và thậm chí đã làm rõ việc ông này dùng "bửu bối" là đề thi gạ tình hàng loạt nữ sinh. Khi bị mời làm việc với hội đồng kỷ luật nhà trường, ông Đ đã thừa nhận toàn bộ hành vi, xin nhận mức kỷ luật nhẹ để khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên đa số thành viên hội đồng kỷ luật bỏ phiếu, quyết định kỷ luật với hình thức buộc thôi việc với thầy giáo này.
Trước đó tại trường THPT Ngọc Hiển xôn xao 1 vụ thầy giáo dạy bộ môn ngữ văn đã yêu nữ sinh và bị nam sinh cùng trường quay clip "nóng" phát tán trên mạng xã hội. Vụ việc bị vỡ lở, thầy giáo nói trên bị hội đồng kỷ luật nhà trường cảnh cáo về mặt chính quyền, không bố trí công tác giảng dạy trong vòng 1 năm.