Lực lượng phòng cháy BTL Thủ đô "luyện tài" đấu “giặc lửa”

Trong một số vụ cháy gần đây trên địa bàn TP Hà Nội, người dân đã không còn lạ lẫm với cảnh, hàng chục bộ đội lăn xả vào đám cháy, cùng lực lượng Cảnh sát PCCC “chiến đấu” với “giặc lửa”. Họ là những cán bộ chiến sỹ của Đại đội Phòng cháy, Phòng hóa- Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trong một số vụ cháy gần đây trên địa bàn TP Hà Nội, người dân đã không còn lạ lẫm với cảnh, hàng chục bộ đội lăn xả vào đám cháy, cùng lực lượng Cảnh sát PCCC “chiến đấu” với “giặc lửa”. Họ là những cán bộ chiến sỹ của Đại đội Phòng cháy, Phòng hóa- Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Thao trường của Đại đội Phòng cháy nắng vã mồ hôi nhưng từng tốp chiến sỹ vẫn “hun” mình trong bộ quần áo cao su, đeo mặt nạ chạy quanh sân. Đại đội trưởng, Đại úy Đào Xuân Thành cho hay, đây là bài tập “Vận động khí tài 3km”. Khi mang bộ khí tài phòng độc này, cơ thể chiến sỹ sẽ được cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài; tuy nhiên, họ sẽ phải chịu sức ép do tầm nhìn hạn chế, hít thở và vận động gặp nhiều khó khăn.

Thực tế cho thấy, các đám cháy đều sinh ra rất nhiều loại khí độc hại. Chính vì vậy, ngoài việc huấn luyện về nghiệp vụ chữa cháy thì Đại đội Phòng cháy luôn đã chú trọng huấn luyện các khoa mục về chiến thuật tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng; chiến thuật trinh sát phát hiện ra chất độc và chất phóng xạ; khai thác và sử dụng khí tài phòng da- phòng hô hấp…

Qua diễn tập và qua chữa cháy thực tế cho thấy, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã sử dụng thành thạo và có hiệu quả các phương tiện chữa cháy cũng nhưng các trang bị khí tài phòng độc.

Đại đội đã được trang bị nhiều phương tiện chữa cháy hiện đại như: xe cứu hỏa, quần áo tráng bạc cách nhiệt, chống cháy
Đại đội đã được trang bị nhiều phương tiện chữa cháy hiện đại như: xe cứu hỏa, quần áo tráng bạc cách nhiệt, chống cháy

Nhớ lại vụ chữa cháy tại cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo mới đây, Thượng úy Cao Việt Hùng- Chính trị viên Đại đội kể: “Nhận được lệnh, đơn vị đã xuất 3 xe chữa cháy, 400 lít bọt chữa cháy, cùng 25 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến hiện trường, phối hợp với lực lượng của Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội triển khai chữa cháy. Tuy phải chia ra làm nhiều mũi trực tiếp tham gia chữa cháy trong nhiều giờ nhưng đã không xảy ra sự cố đáng tiếc nào đối với anh em. Được kết quả này cũng là do sự gan dạ, mưu trí và dày công luyện tập của mỗi cán bộ, chiến sỹ”.

Huấn luyện chiến thuật trinh sát phát hiện ra chất độc, chất phóng xạ và triển khai nhiệm vụ
Huấn luyện chiến thuật trinh sát phát hiện ra chất độc, chất phóng xạ và triển khai nhiệm vụ.

Hữu Thu- Văn Đạt- Khoa Lâm

Đọc thêm